Rèn luyện kỹ năng sống từ học kỳ quân đội

Sáng nay 03/06/2011, trước tượng đài Bác Hồ - TP HCM, Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam ( thuộc Trung ương đoàn) làm lễ xuất quân chương trình “học kì quân đội”, với sự góp mặt của hơn 450 thanh thiếu niên đến từ 45 tỉnh thành trên cả nước.
Học viên trải nghiệm tự cứu mình trên biển trong khóa huấn luyện Trui rèn và trưởng thành - Ảnh: Mai Vinh- Tuổi Trẻ

Chương trình “học kì quân đội” được xem là mô hình giáo dục tiên tiến cho thanh thiếu niên VN, tham gia khóa học này các em sẽ được huấn luyện trong môi trường quân đội thực sự tại sư đoàn 309, trung đoàn 88, Hải quân vùng 5…ngoài trọng tâm của chương trình là bồi dưỡng giáo dục tình cảm gia đình, yêu thương cha mẹ, hiểu về quê hương đất nước. Các em còn được trải nghiệm nhiều bài học sâu sắc khác, lấy sự xa nhà thiếu vắng vòng tay của cha mẹ làm “động cơ”, phấn đấu rèn luyện mình. Đó là một trong những lý do để học kỳ quân đội ra đời. Tại buổi xuất quân sáng nay, ông Nguyễn Thành Nhân - Giám đốc Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam, phát biểu:

“Học kỳ quân đội” là một chương trình khác biệt so với tất cả các chương trình du lịch, dã ngoại hay đào tạo khác. Đó là sự rèn luyện bản thân, bắt buộc các em phải đối mặt với giới hạn của bản thân và được hướng dẫn để vượt qua nó. Tập cho các em hòa nhập vào mọi hoàn cảnh cho dù có khó khăn thế nào. Có mặt tại lễ xuất phát, đại tá Lê Đức Thảo - Sư đoàn trưởng sư đoàn 309- Quân đoàn 4, phát biểu:
Vì lợi ích của thế hệ mai sau, vì tính thiết thực của khóa học, một số mạnh thường quân đã ủng hộ hết mình cho chương trình, để học kỳ quân đội trở thành khóa học thường niên của thanh thiếu niên VN, mỗi khi hè đến. Đại tá Đặng Quốc Tiến - Phó tổng giám đốc ngân hàng quân đội chia sẻ như sau:

Sau 4 năm thực hiện chương trình “học kỳ quân đội” đến nay Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam đủ năng lực thực hiện 33 chương trình với quy mô từ 100 đến 200 chiến sĩ. Theo ông Nhân, giám đốc trung tâm, thì hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu phụ huynh của cả nước. Tuy nhiên, trong tương lai không xa thì hầu hết mọi thanh thiếu niên VN sẽ tiếp cận chương trình đầy ý nghĩa này