Rèn luyện từ môi trường Đội

(VOH) - “Lúc đầu chúng em chưa hiểu rõ về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các hoạt động của Đội, nhưng khi trở thành Đội viên rồi thì mới biết Đội chính là môi trường để rèn luyện rất tốt, với nhiều phong trào có ý nghĩa và gần gũi với đời thường”. Đó là lời tâm sự của đa số các em học sinh khi được hỏi về Đội. Và đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam, ngày 15/5 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống để nhớ về lịch sử vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trải qua 72 năm thành lập và phát triển, có bao nhiêu thế hệ các cô chú, anh chị đã được rèn luyện và trưởng thành từ phong trào của Đội. Phát huy truyền thống đó, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có những hoạt động thiết thực thu hút thiếu nhi thành phố tham gia, khơi dậy được tinh thần đoàn kết của các em học sinh. Và 5 điều Bác Hồ dạy dành cho thiếu nhi đã trở thành niềm tin, sức mạnh, phương hướng cho mọi hoạt động của Đội. Qua đó, các hoạt động của Đội phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là phát huy tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ qua những phong trào thi đua học tập.

Không chỉ chú trọng đến việc giáo dục cho các em thiếu nhi về truyền thống lịch sử dân tộc mà các phong trào của Đội còn hướng đến việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, còn có những phong trào giúp các em học sinh phấn đấu rèn luyện và biết chia sẻ với các bạn nghèo, như phong trào “Olympic các chuyên hiệu rèn luyện đội viên”, phong trào "Dũng sĩ kế hoạch nhỏ", phòng trào "Nụ cười hồng", “Làm nghìn việc tốt” học tốt chăm ngoan, vượt khó và giúp bạn. Từ đó, giáo dục cho các em thiếu nhi sống có ý thức và trách nhiệm hơn với gia đình và cộng đồng.

Em Hồ Đoan Minh Khánh, học sinh trường Tô Vĩnh Diện, quận Tân Phú cũng là một trong những học sinh tích cực với phong trào Đội, bày tỏ:

Để giúp các đội viên có điều kiện rèn luyện, nhiều tổ chức Đội ở cơ sở và Tổng phụ trách Đội đã đề ra các nội dung và hình thức hoạt động mang tính thiết thực. Trong đó, có các phong trào phát huy tính năng động, sáng tạo của các em thiếu nhi, với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn nghèo. Đây cũng là những phong trào mà Quận Đoàn 3 hướng tới. 100% liên đội trên địa bàn quận tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”, qua đó hình thành cho các em học sinh ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và sống tốt hơn. 

Bên cạnh đó, các tổ chức Đội đã phát động các chiến dịch “Nụ cười hồng”, “Vòng tay bè bạn” để tạo nguồn kinh phí giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có điều kiện được đến trường. Đó cũng là cách thực hiện gắn kết trong hoạt động giữa các đơn vị trường học và địa bàn dân cư. Và một trong những hoạt động nổi bật, chính là các ngày cùng hành động “Nối vòng tay yêu thương”, “Hành trình vui xuân” và các hoạt động chăm sóc cho các em thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở, tạo điều kiện cho các em được kết bạn, giao lưu. Qua đó, giáo dục cho các đội viên học sinh có trách nhiệm với xã hội, biết chia sẻ với những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Trương Tấn Đạt - Phó chủ tịch Hội đồng Đội quận 3 cho biết, phải có những phong trào mang tính thiết thực mới thu hút các em học sinh tham gia sinh hoạt Đội, từ đó mới có thể giáo dục cho các em về lối sống. Anh Trương Tấn Đạt, chia sẻ:

Quan trọng là phải có những hoạt động gắn với đời thường và phù hợp với lứa tuổi của các em. Thực tế, hiện nay công tác Đội ở các trường học cũng gặp khó khăn do các em học sinh phải chịu áp lực của việc học và đội ngũ Tổng phụ trách Đội thường biến động. Thế nhưng để thu hút các em học sinh tham gia, những anh chị phụ trách Đội đã quan tâm hơn đến việc phát động những phong trào gắn với trường lớp.

Mấy tháng gần đây, các em học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận 12 đã tích cực đóng góp để giúp đỡ một bạn học sinh cùng trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn lại mắc phải bệnh thận. Chị Lê Thị Thu Trang, Tổng phụ trách Đội trường tiểu học Nguyễn Trãi, cho biết, qua phát động phong trào giúp bạn đã thu hút nhiều em Đội viên ủng hộ và thu được số tiền kha khá để giúp đỡ và chia sẻ cho em học sinh mắc phải bệnh hiểm nghèo. Đó là một trong số những phong trào mang tính thiết thực, để giáo dục cho các em đội viên biết quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Chị Lê Thị Thu Trang, bộc bạch:

Ảnh minh họa.

Với nhiều hình thức phát động khác nhau, các Chi Đội và Liên Đội trong các trường học phần nào tạo cho các em học sinh cảm thấy hứng thú hơn khi tham gia phong trào của Đội và trưởng thành hơn từ những phong trào này. Em Mai Quỳnh Anh, học sinh trường Lê Văn Thọ, bày tỏ:

Còn em Nguyễn Ngọc Phương Uyên, học sinh trường tiểu học Thái Hưng, quận 8, chia sẻ:

Từ những phong trào mang tính tự nguyện và qua cách làm của từng tổ chức Đội đã góp phần giáo dục về lối sống cho các em đội viên.

Nói về phương hướng của công tác Đội trong thời gian sắp tới, chị Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, nhấn mạnh:

Thật vậy, qua tham gia các hoạt động và phong trào của Đội, có nhiều thế hệ thiếu nhi đã được rèn luyện và trưởng thành hơn. Từ khi thành lập cho đến nay, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của thiếu niên nhi đồng. Tuy nhiên, phong trào của Đội cũng cần phải được đổi mới và đa dạng hơn với nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi, tạo điều kiện cho các em được rèn luyện và trưởng thành.