Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(VOH) - Thấm nhuần phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức; tập hợp nhiều thế hệ cựu chiến binh tùy theo sức của mình, tất cả cùng góp sức trong công cuộc xây dựng thành phố hôm nay.

Từ những ngày đầu thành lập chỉ có hơn 200 hội viên, đến nay Hội cựu chiến binh quận Tân Bình đã có trên 5.600 hội viên. Tỷ lệ cán bộ hội viên tham gia công tác xã hội vẫn duy trì ở mức 49%. Nhiều cán bộ hội viên hiện là Trưởng Ban điều hành khu phố, Trưởng Ban MTTQ, Bí thư cấp ủy các chi bộ… và luôn nêu cao tinh thần nòng cốt gương mẫu trong việc điều hành giải quyết công việc ở các khu phố, tổ dân phố; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tháo gỡ những khó khăn bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt nổi lên trong công tác xã hội của Hội cựu chiến binh quận Tân Bình là 3 hoạt động: Tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến hẻm “Xanh- sạch- đẹp” và Thực hiện Năm an toàn giao thông.

Trong hoạt động “Tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quận hội đã tổ chức Hội thi viết về những gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chọn ra 15 bài dự thi kể chuyện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để làm phương hướng cho công tác hội những năm tiếp theo.

Với hoạt động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, hội đã chỉ đạo 15 phường hội phối hợp với Chi hội phụ nữ - Chi Đoàn thanh niên đăng ký xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm “Xanh -sạch - đẹp”; tuyến đường, tuyến hẻm "3 chi" (tức là Chi hội Cựu chiến binh - Chi hội Phụ nữ - Chi đoàn Thanh niên) cùng phối hợp hoạt động. Đến nay, Hội cựu chiến binh quận Tân Bình đã xây dựng được 161 tuyến đường, tuyến hẻm “Xanh sạch đẹp” trên toàn quận.

Trong hoạt động hưởng ứng “Năm an toàn giao thông”, Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình đã ký kết liên tịch với Ban chỉ huy Công an từ quận đến phường, tổ chức mít-tinh ra quân, diễu hành xe loa trên các tuyến đường trong quận. Quận hội cũng đã thành lập 15 tổ tình nguyện cựu chiến binh tham gia năm an toàn giao thông ở 15 phường, phối hợp với Công an và Đoàn thanh niên giải tỏa ách tắc giao thông ở các tuyến đường trọng điểm của quận Tân Bình.

Các cựu chiến binh luôn năng nổ tham gia công tác xây dựng đời sống xã hội tại địa phương. Ảnh minh họa

Để đạt được những thành tích đáng kể đó, không thể không ghi nhận những hoạt động tích cực và hiệu quả của các Phường hội và Chi hội cựu chiến binh trong quận. Đơn cử là Hội cựu chiến binh phường 13 - một trong những Phường hội có thành tích nổi bật nhất trong công tác xây dựng tổ chức hội và hoạt động vì cộng đồng. Các hội viên của Hội cựu chiến binh phường 13, Tân Bình luôn đi đầu trong công tác địa phương như: tham gia bảo vệ trật tự trị an khu vực, hỗ trợ vốn cho cựu chiến binh, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu…

Bà Võ Thị Tuyết Hồng - Tổ phó Tổ dân phố 44, phường 13, Tân Bình cho biết:

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác hội, ông Nguyễn Đức Mạnh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường 13, quận Tân Bình cho rằng: "Muốn làm tốt công tác, trước hết phải xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm và có kiểm tra đôn đốc thực hiện. Chính vì có tổ chức và phối hợp chặt chẽ nên chúng tôi đã xây dựng được tổ chức hội ngày càng vững mạnh và hiệu quả".

Bên cạnh việc tham gia tích cực trong các công tác xã hội, Hội cựu chiến binh quận Tân Bình cũng đặc biệt quan tâm đến công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến cựu chiến binh. Hiện nay, toàn hội có hơn 800 hội viên là thương binh. Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, các Phường hội đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức buổi họp mặt, giao lưu tặng quà cho các đồng chí thương binh nặng ở 15 phường, con cựu chiến binh thuộc diện khó khăn với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

Ngoài ra, hội còn vận động xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chống dột cho không chỉ trong nội bộ hội viên cựu chiến binh quận mà còn giúp đỡ đồng đội, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Trong quý 3 đã xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, chống dột 4 căn. Tổng số tiền xây nhà tình nghĩa, tình thương, chống dột là 178 triệu đồng. Hội cũng đã huy động các nguồn vốn vay, đứng ra bảo lãnh vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, huy động tiền quỹ nội bộ cho hội viên vay 1,9 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Bảy - một cựu chiến binh từng nhận được sự hỗ trợ của hội chia sẻ:

Với những thành tích đó, Hội Cựu chiến binh quận Tân Bình luôn là lá cờ đầu của toàn thành phố, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III năm 2002 và Huân chương Lao động Hạng II năm 2008.

Nhìn lại hoạt động của Quận hội trong năm vừa qua và chuẩn bị cho hoạt động hội trong thời gian tới, ông Đặng Văn Khoáng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận Tân Bình cho biết:

Hơn 20 năm qua, những người cựu chiến binh quận Tân Bình đã làm tốt nhiệm vụ là người dẫn đường của lớp người đi trước cho giới trẻ hôm nay, tạo tiền đề cho một thế hệ thanh niên có ý thức về cội nguồn, về truyền thống hào hùng của dân tộc. Với kết quả hoạt động của mình, Hội Cựu chiến binh Tân Bình xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thật sự đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Đảng, chính quyền ở địa phương. Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng và công cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và oanh liệt của dân tộc ta trước đây, cũng như trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những người lính anh dũng, kiên cường năm xưa vẫn tiếp tục nêu cao bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.