
Trong phần chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã nêu các vấn đề cử tri quan tâm và đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải đáp như: Chính phủ cần quan tâm song song với việc phát triển kinh tế là phát triển các lĩnh vực khác của xã hội; Về hiệu quả đề án cải cách hành chính; Tính khả thi của Đề án Tái cơ cấu kinh tế; Làm sao để liên kết 4 nhà đạt hiệu quả cao… Chất vấn về vấn đề thu phí giao thông đường bộ, đại biểu Trần Du lịch (TPHCM) nêu ý kiến:
Các đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng) chất vấn Chính phủ làm gì để có “cú đột
phá” trong phòng – chống tham nhũng; Đại biểu Trần Đình Long (ĐakNông) cho rằng
việc đầu tư cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn còn chậm, dẫn đến khỏang cách
giàu nghèo còn nhiều; Đại biểu Phan Văn Quý (Nghệ An) nêu ý kiến về đời sống
người lao động còn bấp bênh… Cùng chung ý kiến với đại biểu Đồng Hữu Mạo (Thừa
Thiên Huế) về vấn đề thất thóat tại các Tập đòan – Tổng Công ty nhà nước, đại
biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) đề nghị:
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình:
Liên quan đến vấn đề kinh doanh xuất khẩu gạo, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (tỉnh An Giang) bức xúc:
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có ý kiến về vấn đề này:
Cũng trong buổi sáng hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lần lượt giải
trình các vấn đề như: Giải pháp nào để người nông dân tiếp cận vốn từ ngân hàng;
Vấn đề Đào tạo trong Đại học; Việc di cư tự do; Quản lý người lao động là người
nước ngòai; Việc quản lý lỏng lẻo các nhà mạng….
Cuối buổi sáng, kết thúc hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất
vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài phát biểu tóm lược những vấn đề
chính đã được giải trình tại nghị trường và có một số đề nghị với các thành viên
Chính phủ như sau:
