Sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

(VOH) - Sáng 10/4, UBNDTP tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2008-2013.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận trao tặng bằng khen của UBND TP cho các tập thề triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiều năm liền. Ảnh: hochiminhcity

Đánh giá một số kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện pháp lệnh, ông Lâm Trung Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Qua 5 năm thực hiện Pháp lệnh, nhận thức trong đảng viên, cán bộ, công chức, Ban điều hành khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và nhân dân từng bước được nâng lên, nhân dân tích cực tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, thiết thực, liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng; tham gia góp ý xây dựng chính quyền, tham gia các phong trào của địa phương với tinh thần tự nguyện tự giác, hiến kế để xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. UBND phường, xã thực hiện công khai, thông báo đến nhân dân về những chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích nhân dân; công khai thủ tục hành chính, công khai minh bạch các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp; tập trung kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Ông Lâm Trung Nhân nhìn nhận:

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Pháp lệnh 34 từ nay đến năm 2015 là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, tăng cường đối thoại, tiếp xúc nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ nhân dân. Tiếp tục thực hiện các chương trình, như: xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình giảm hộ nghèo - tăng hộ khá...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng, trong thời gian qua, việc thực hiện Pháp lệnh 34 đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên một số quận, huyện chưa thực hiện tốt việc phát huy vai trò của nhân dân, nhiều nơi chưa phát huy đầy đủ vai trò của mặt trận, đoàn thể, vai trò của tổ tự quản trong giám sát công trình do nhân dân đóng góp. Để đẩy mạnh việc phát huy quy chế dân chủ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Rảnh đề nghị các cấp ủy cần có chương trình về quy chế dân chủ, lãnh đạo chặt chẽ việc thực hiện để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Đồng thời, tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân, công khai các khoản vận động nhân dân đóng góp đối với các công trình, các khoản chi đóng góp của người dân. Đối với mặt trận, đoàn thể phải thể hiện vai trò của người đại diện, nắm được ý kiến hội viên, phải phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp tình của nhân dân, phải giải thích thấu tình đạt lý cho người dân hiểu, thông qua kênh chính quyền tiếp nhận, giải thích đúng - sai đối với ý kiến của nhân dân.

Tại hội nghị, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBNDTP cũng lưu ý các cấp ủy và đoàn thể phải sử dụng hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp, có cách làm cụ thể, ngày càng thiết thực hơn trong chăm lo cuộc sống nhân dân để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra:

Dịp này, UBNDTP đã trao tặng bằng khen cho 24 tập thể đạt thành tích qua 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.