Thanh Hùng
Hôm qua, Sở Tư pháp Thành phố đã tổ chức tập huấn dành cho các đơn vị trực thuộc của 24 quận huyện nội dung Nghị định 34 về quy định xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông.
Nghị định 34 được ban hành nhằm thay thế Nghị định 146 và Nghị định 67 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày hôm nay 20/05. Theo đó, Nghị định 34 có những điểm khác biệt cơ bản so với 2 Nghị định trước ở mức xử phạt, hầu hết đều tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm đối với người điều khiển các phương tiện giao thông. Đặc biệt là tăng mức phạt trong phạm vi khu vực nội thành tại Hà Nội và Tp.HCM. Đối với Tp.HCM, khu vực nội thành được xác định bằng 6 tuyến vành đai ngoài cùng là: đoạn quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Thị Định, đường dẫn cầu Phú Mỹ và đường vành đai Đông. Các hành vi vượt đèn đỏ, bấm cói hú ga liên tục, chạy lấn tuyến, chuyển hướng không nhường đường…sẽ bị xử phạt ở mức nặng hơn nhiều lần so với khu vực ngoại thành. Cũng là hành vi vượt đèn đỏ, mức xử phạt ở ngoại thành từ 40 – 60 ngàn đồng, còn mức xử phạt ở khu vực nội thành là từ 500 – 1 triệu đồng. Người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn sẽ bị xử phạt từ 600 ngàn – 6 triệu đồng tùy vào nồng độ cồn đo được. Việc tăng mức tiền phạt tối thiểu, tối đa của Nghị định 34 nhằm tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường việc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
