Ở tiêu chí tiết kiệm, cách mà anh Hoàng Hữu Minh-quản lý sản xuất của công
ty TNHH Cao su Kỹ Thuật Tiến Bộ thực hiện đó là áp dụng các giải pháp tiết kiệm
điện và tăng năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Để giảm chi phí
tiền điện, anh đã mạnh dạn đề xuất công ty thay đổi giờ làm việc để tránh giờ
cao điểm vào trưa và tối. Cụ thể, buổi trưa cho công nhân nghỉ từ 10h30 đến 12h,
không tăng ca vào buổi tối để không phải trả tiền điện giá cao. Đồng thời nhắc
nhở công nhân trong công tác thực hiện tiết kiệm điện như: tắt máy, đèn, quạt
khi rời khỏi nơi sản xuất. Trong quá trình sản xuất dùng lò hấp nhiệt phải tận
dụng tối đa công suất chứa sản phẩm của lò để không bị lãng phí nhiệt năng khi
hấp, tuyệt đối không vận hành các máy motor có công suất lớn như máy cán, máy
luyện kim vào những giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối.
Từ tiết kiệm, anh Hùng đã đề ra một số biện pháp cải tiến quy trình sản
xuất để tăng năng suất lao động, cụ thể như lắp thêm đồng hồ chuông báo giờ để
ấn định cho công nhân thời gian thao tác các khâu cán ép sản phẩm, nhờ vậy năng
suất đã tăng gấp đôi và tiết kiệm được 100% chi phí điện năng ở công đoạn này.
Thêm vào đó, anh đã động viên công nhân không chỉ làm giỏi công việc của mình mà
còn làm choàng việc cho nhau mỗi khi cần thiết, từ đó mà đã giải quyết ứ đọng
cục bộ ở từng khâu, giúp quá trình sản xuất và vận hành máy móc luôn ổn định và
tiết kiệm một khoảng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Với những việc làm của
mình, anh Hùng được công ty biểu dương , khen ngợi. Anh Hùng chia sẻ:
Ở tiêu chí chủ động, anh Nguyễn Văn Tùng - đội phó đội kê khai - kế toán
thuế-tin học của chi cục thuế quận 3 đã phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị thực
hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sự năng động sáng tạo của cán bộ công chức để
hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị lẫn chuyên môn. Bằng giải pháp là
chủ động xây dựng quy chế tiếp nhận, cập nhật và xử lý , lưu chuyển hồ sơ khai
thuế của đội và các quy chế phối hợp các bộ phận có liên quan, anh Tùng đã tạo
được sự thuận lợi trong công việc chung. Kết quả của sự chủ động này là công tác
quản lý đối tượng nộp thuế đã đi vào nề nếp, giúp cho các đội, các bộ phận nắm
chắc được danh sách quản lý của mình. Từ đó việc báo cáo các số liệu về kê khai
thuế gía trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập
doanh nghiệp được thực hiện khá tốt. Nhưng kết quả quan trọng nhất là đã giúp
cho Chi cục Thuế quận 3 hoàn thành tốt kế hoạch số thu hàng tháng, hàng quý,
riêng ở năm 2011, trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Chi cục Thuế quận 3 đã
hoàn thành số thu kế hoạch pháp lệnh 108%. Nói về việc làm của mình, anh Tùng
cho biết:
Đối với chị Võ Thị Kiều My-kế toán HTX thương mại quận 3 thì cho rằng qua
gần 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chị đã rút ra bài
học quý báo cho mình đó là hợp tác để đi đến thành công. Là kế toán công nợ, chị
My đã kịp thời theo dõi và đôn đốc công nợ của các siêu thị, hạn chế tiết giảm
công nợ quá hạn ngoài thị trường. Chủ động trong nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp
với tổ trưởng các bộ phận, hạn chế công nợ quá hạn. Thường xuyên đôn đốc nhắc
nhở khách hàng thanh toán công nợ kịp thời, đúng hạn, kịp thời tính toán các
khoản phạt do tình trạng thanh toán chậm trễ của khách hàng được quy định rõ
trong các hợp đồng kinh tế vì lợi ích của cả 2 bên. Điển hình như trong năm
2011, bằng cách làm của mình , chị đã giúp cho đơn vị thu lãi qúa hạn trên 170
triệu đồng. Chị My tâm sự:
Qua những điển hình trên có thể thấy, chúng ta có thể học tập và vận dụng
tấm gương đạo đức của Bác vào trong chính công việc và cuộc sống hằng ngày của
bản thân mỗi người.
(VOH) - “Tiết kiệm-chủ động-hợp tác-chia sẻ” là một trong những tiêu chí mà cán bộ công nhân viên chức lao động TP thể hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ tiêu chí này, mỗi cá nhân đã vận dụng vào trong chính công việc của mình để rèn nghề, rèn nhân cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

