
Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm. (Ảnh
minh hoạ: VTV)
Theo báo cáo của Cục y tế dự phòng - Bộ y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 39.897 ca sốt xuất huyết tại 52 tỉnh, thành phố, trong đó có 26 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số mắc sốt xuất huyết tăng 35,3% . Điều đáng lo ngại là trong khi miền Bắc giảm số mắc thì khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên lại gia tăng. Những tỉnh như Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Phú Yên và Sóc Trăng số mắc cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011. Riêng các tỉnh có số mắc tính trên 100.000 dân cao nhất vẫn là các tỉnh phía Nam. 7 tháng năm 2012, Cục y tế dự phòng nhận định số mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, tại cộng đồng, người dân vẫn chưa thực sự tham gia vào hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết. trước tình hình này, Phó cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ y tế) - Tiến sĩ Trần Thanh Dương cũng nêu rõ những khó khăn: "Tại một số địa phương, chiến dịch vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi chưa huy động được sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, cộng tác viên còn mỏng. Di biến động dân cư công nhân lao động của công trường, các nhà máy xí nghiệp. Các nơi cư trú, nhà trọ biến động, do đó, một số tỉnh rất khó trong việc kiểm soát lực lượng di biến động dân cư".
Nói thêm về tình hình sốt xuất huyết hiện nay, Viện trưởng Viện Pasteur - Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu cho biết, chỉ số lăng quăng ở các tỉnh mà tình hình sốt xuất huyết đang “nóng” hiện nay qua khảo sát là rất cao, dù đã qua xử lý ổ dịch. Đáng lo là 3 năm gần đây, số ca sốt xuất huyết ở 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ luôn cao hơn 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ cộng lại. Thêm vào đó là mô hình sốt xuất huyết khu công nghiệp, các khu vực nhà trọ điều kiện môi trường không đảm bảo rất dễ phát sinh dịch. Dù ý thức người dân đã nâng lên nhiều, nhưng theo Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu để thực hành thường quy tại hộ gia đình e rằng rất khó: "Qua nhiều năm làm công tác này đã có sự chuyển biến nhất định trong kiến thức và hành vi của người dân, những địa phương liên tục làm công tác này có sự chuyển biến rõ, sốt xuất huyết có giảm, tuy nhiên, vấn đề kiểm soát môi trường và lăng quăng phải làm thường xuyên. Như chúng ta biết, mỗi tuần có vòng đời mới của muỗi nên người dân phải chịu khó làm chuyện này thường xuyên, và chuyện làm thường xuyên này đôi khi người dân lại quên".
Chia sẻ ý kiến tại hội thảo, nhiều đại biểu đến từ các tỉnh - thành cho rằng theo thời gian, nhận thức của người dân về phòng, chống sốt xuất huyết được nâng lên nhiều nhưng khi triển khai thực tế lại không làm, ít chịu thay đổi hành vi để cải thiện môi trường nhà cửa nên vì thế mà dịch bệnh vẫn luôn tiểm ẩn và có nguy cơ bùng phát bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó, kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động phòng, chống dịch nhiều nơi đến nay vẫn chưa nhận được nên gặp khó khăn khi triển khai các hoạt động phòng, chống. Về mặt điều trị, bệnh viện Nhi đồng 1 cũng cho biết thời gian gần đây, bệnh viện bị thiếu nguồn cung ứng dịch truyền đa phân tử trong điều trị sốt xuất huyết vì nhiều cơ sở không sản xuất, bệnh viện phải nhờ đến nguồn dự trữ quốc gia. Vấn đề này cũng rất cần giải quyết để đáp ứng tốt việc điều trị.
Bộ trưởng Bộ y tế PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trong vấn đề phòng, chống dịch, thời gian tới, nếu người dân chưa chuyển biến trong hành vi thì phải có chế tài để tạo sự thay đổi... Và tiếp sức mạnh cho ngành y tế là cả hệ thống chính trị, các cấp ủy chính quyền phải vào cuộc: "Chúng tôi đề nghị Cục y tế dự phòng phối hợp với Vụ pháp chế về các vi phạm hành chính và Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm xem vấn đề chế tài thế nào, các nước xung quanh làm rồi, chúng ta có hành lang pháp lý tại sao chúng ta không làm".
Tỷ lệ số người chết trên số mắc bệnh do sốt xuất huyết khu vực phía Nam tính đến ngày 5/8 là 0,06%, thấp hơn cùng kỳ năm 2011, nhưng trong 1 tháng gần đây ghi nhận cho thấy, số ca tử vong cũng tăng lên nhiều. Đã vào cao điểm mùa mưa vì thế nên trong các tháng tới đây, việc phòng, chống sốt xuất huyết còn lắm khó khăn, đòi hỏi không riêng ngành y tế mà cả cộng đồng phải vào cuộc mới mong việc phòng, chống dịch bệnh có được hiệu quả.
