Sức lan tỏa từ những phong trào của mặt trận TPHCM

(VOH) - Thực hiện 6 nội dung Đề án 01 của UBTW MTTQ VN về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. UBMTTQ Tp, các tổ chức thành viên và Mặt trận 24 quận, huyện trên địa bàn Tp.HCM đã đề ra những chương trình sát hợp với nhu cầu thực tế của nhân dân và địa phương, có những cách làm sáng tạo, đổi mới tạo ra những chuyển biến mới mẻ trong cộng đồng dân cư.


Ông Dương Quan Hà tặng quà các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2 quận 5.ảnh:SGGP

Tp.HCM luôn tiên phong, quyết liệt, và có những bước đi sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, với nhiều cách làm, chịu khó tư duy, đổi mới, đặc biệt là đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” ngày càng thực chất, có chiều sâu, đi đúng hướng, đạt hiệu quả, đã góp phần đưa hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Có thể nói nói, đây là cuộc vận động lớn, có tính lâu dài, xuyên suốt và bao trùm, lồng ghép được với nhiều cuộc vận động khác. Từ cuộc vận động này, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã trưởng thành, đúc kết được kinh nghiệm tập hợp, xây dựng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, hình thành nhiều gia đình văn hóa, xây dựng xã hội bình yên, nếp sống lành mạnh, xóa dần tệ nạn. Mỗi phong trào Mặt trận Tổ quốc phát động đều có sức gắn kết, lan tỏa toàn xã hội và cộng đồng, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm, người người chung tay giúp gia đình khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo.
Qua hơn 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, Tp.HCM đã có hơn 1 triệu hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, trên 2000 gia đình tiêu biểu cấp Tp, và hơn 12 ngàn gương người tốt việc tốt được biểu dương; 17 ngàn lượt cơ sơ văn minh sạch đẹp an toàn, gần 7000 đơn vị văn hóa...
Chúng tôi đã điểm qua một vài con số và nhận ra ý nghĩa to lớn, thiết thực và tính hiệu quả mà cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại Tp.HCM đã đem lại. Đó là kết tinh của rất nhiều nỗ lực, ý chí của cán bộ làm công tác mặt trận, là sự đồng thuận của nhân dân đối với những chủ trương của Đảng, nhà nước đề ra, luôn bám sát nhu cầu bức thiết của dân. Chủ tịch UBMTTQ TPHCM - Dương Quan Hà cho biết:

Chủ tịch UBMTTQ Tp - Dương Quan Hà đã ghi nhận: Việc làm mới của Mặt trận các cấp xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở và nhu cầu cuộc sống. Thực tế, đã có nhiều khu dân cư trên địa bàn Tp đã chủ động đổi mới, có nhiều mô hình sáng tạo. Mỗi nơi có những thế mạnh và cách làm tập trung.
Tại quận 1, Mặt trận và Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho nhân dân giám sát cán bộ bằng cách cho thí điểm bằng máy “chấm điểm cán bộ” thông qua bảng điện tử đặt tại UBND quận; tổ chức hội thi “cán bộ công chức thân thiện với nhân dân và doanh nghiệp 2011”. UBMTTQ quận 1 cũng đã chọn những vấn đề “nóng” và gây bức xúc nhất hiện nay để giám sát. Theo đó, đã phát hành gần 600 thư ngỏ, phiếu thu thập thông tin góp ý từ người dân đã nhận xét kết quả giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhà và đất theo chương trình phối hợp giám sát giữa UBND và UBMTTQ quận. Nói về việc phát huy tính hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, ông Lê Minh Hiệp, Phó chủ tịch UBMTTQ quận 1 cho biết:

Trong khi đó, tại quận 8, việc tập trung vào nhu cầu bức thiết hiện nay của người dân là vấn đề môi trường, nước sạch. UBMTTQ quận 8 đã tiến hành khảo sát các khu vực, các điểm chưa có đường ống, xác minh lại số hộ dân chưa có đồng hồ thủy cục. Song song đó, vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí giúp nhân dân dưới nhiều hình thức như: cho vay phát triển hệ thống đường ống, mạng lưới. Trong năm 2011 đã có hơn 98% người dân được sử dụng nước sạch ở quận 8. Nhân dân quận 8 đã bày tỏ sự cảm kích đối với những việc làm của Mặt trận bởi đã đem lại lợi ích thiết thực cho chính họ.
Ở quận 5, vấn đề ưu tiên hàng đầu là chăm lo người nghèo, đặc biệt là bà con người Hoa. Bà Lương Thị Bạch, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 5 nói:

Hơn 15 năm qua, UBMTTQ quận cùng chính quyền địa phương vận động để hỗ trợ bà con nghèo trên 25 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa hơn 800 nhà tình nghĩa, tình thương; cấp gần 8000 suất học bổng, bảo trợ gần 1000 lượt hộ nghèo của quận liên tục 9 năm liền. Mỗi năm, quận 5 có khoảng 800 lượt hộ nghèo được vay trên 8 tỷ đồng để tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động nghèo có việc làm ổn định. Đến nay, trên địa bàn quận 5 đã cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 9 triệu đồng/người/năm, Mặt trận quận 5 cũng đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp 700 người tái hòa nhập cộng đồng có vốn làm ăn.
Nếu thế mạnh của Mặt trận quận 1 là phát huy quyền dân chủ, giám sát của nhân dân, quận 8 chú trọng đến vấn đề môi trường, nước sạch, quận 5 tập trung chăm lo đồng bào nghèo, thì “điểm nhấn” của quận 4 lại là phong trào khu phố tôi không rác, giáo xứ không rác, phong trào nuôi heo đất để hỗ trợ các hộ khó khăn, giúp gia đình nghèo vượt khó. Bà Lê Ngọc Thu, Bí thư chi bộ khu phố 2, P.2, quận 4 chia sẻ:

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào nề nếp, có chiều sâu, trong bất kỳ giai đoạn Cách Mạng nào, người cán bộ Mặt trận cũng là người đi tiên phong trong mọi mặt công tác, là tấm gương, chịu cực, chịu khó. Trong giai đoạn mới hiện nay, đòi hỏi người cán bộ Mặt trận không chỉ có năng lực, mẫn cán, tận tâm, có khả năng thuyết phục vận động, mà còn phải kiên trì, linh hoạt tinh tế trong công tác vận động quần chúng. Chính Mặt trận Tổ quốc là ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình,động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư./.