Sức sống mới ở khu dân cư

(VOH) - Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của cả nước nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng đã có sức cuốn hút mạnh mẽ, thấm sâu đến từng cơ sở, thật sự trở thành phong trào quần chúng rộng lớn. Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết; tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Để tìm hiểu thêm về hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, VOH xin giới thiệu bài viết của phóng viên Lệ Loan trong một lần đến thăm bà con người Hoa ở quận 5 – TPHCM.
Đoàn phường 6 tổ chức sân chơi cuối tuần  hưởng ứng Tuần lễ hành động “Vì trẻ em” – năm 2011.ảnh TTVH Q.5

15 năm trở lại đây, phấn đấu “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã đem lại cho quận 5 những chuyển biến đáng kể: cảnh quan môi trường ở một số nơi như khoác chiếc áo mới xanh, sạch, đẹp; người nghèo được quan tâm nhiều hơn, các tệ nạn dần dần bị đẩy lùi... điều này thể hiện rõ nét ở các phường đạt chuẩn văn hóa như phường 11, 6, 10, 12. Từng gia đình văn hóa, cá nhân điển hình, đến từng khu phố văn hóa, là những tế bào để làm nên hình ảnh quận văn hóa vững chắc và dần đưa cuộc “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có chiều sâu, thiết thực hơn
Có xuống địa bàn từng phường văn hóa ở quận 5 mới thấy sự thay da đổi thịt nơi đây, mới cảm nhận được sự quyết liệt của các cán bộ phường, mặt trận, đoàn thể trong công việc... Họ gần gũi với dân, nắm rõ hoàn cảnh của từng gia đình để từ đó vận động, khuyến khích, hỗ trợ người dân, đặc biệt là quan tâm đến đồng bào người Hoa nghèo trên địa bàn, tạo sự tin yêu trong lòng dân với Đảng, Nhà nước.
Ở phường 6, quận 5 có hơn 50% là đồng bào người Hoa. Những hộ nghèo như hộ Nhang Tôn Phan, Sầm Tú Hinh, Trần Quế Bình, Tất Văn, Lê Thị Chao... có hoàn cảnh rất khó khăn! Có hộ nhà chỉ còn hai người già đơn độc, không còn sức lao động; có hộ chỉ còn một người mù lòa, có gia đình gần hết cả nhà bị tâm thần... Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường 6 ngồi trầm tư nhớ lại từng hộ nghèo người Hoa đã được phường, mặt trận hỗ trợ trong mấy năm qua. Ông cho chúng tôi biết: Phường không chỉ trợ cấp tiền hàng tháng, mà còn tạo điều kiện cho con cái, người thân của những gia đình này học nghề, tạo việc làm, cấp học bổng hằng năm cho con em họ để tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ còn dang dở của các cháu. Nói về nỗ lực xây dựng tiêu chí phường văn hóa, Chủ tịch UBND phường 6 cho biết:

Dẫn chúng tôi vòng vèo qua mấy con hẻm tìm đến nhà những hộ nghèo người Hoa đã được địa phương hỗ trợ giữa trưa nắng như đổ lửa, chị Nguyễn Thị Thanh Vân, trước đây là cán bộ Mặt trận phường 6, bây giờ về làm công tác thống kê tại UBND phường vừa đi vừa cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh từng hộ gia đình người Hoa. Chúng tôi tìm đến nhà chị Bửu Bửu tại số 39/8F đường Nguyễn Văn Đừng. Gia đình này mới được địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà tình thương, chồng bị bệnh mất sớm, đứa con trai đi nghĩa vụ quân sự cũng được nhận tiền trợ cấp hàng tháng của chính quyền, con gái chị năm nay học lớp 11, trước đó cũng thường xuyên được hỗ trợ học bổng. Chị Bửu Bửu nói không rành Tiếng Việt lắm. Chị đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận quận và phường. Chị Bửu Bửu tâm sự:

Đó chỉ là một phường của quận 5 trong số 15 phường rất chú trọng đến đời sống bà con nghèo trên địa bàn quận, đặc biệt là bà con người Hoa. 15 năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận 5 cũng đã hỗ trợ trên 25 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, xây dựng, sửa chữa hơn 800 nhà tình nghĩa, tình thương, cấp gần 8000 suất học bổng; bảo trợ gần 1000 lượt hộ nghèo của quận liên tục 9 năm liền. Mỗi năm, quận 5 có khoảng 800 lượt hộ nghèo được vay trên 6 tỷ đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo để làm ăn. Mặt trận quận 5 cũng hỗ trợ cho 110 cơ sở vay trên 8 tỷ đồng để tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động nghèo có việc làm ổn định. Đến nay, trên địa bàn quận đã cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 9 triệu đồng/ người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người, năm còn 3,4%. Bà Lương Thị Bạch, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 5 nói rằng:

Đến quận 5, cái tên Trương Tử Lâm được bà con người Hoa nhắc đến nhiều. Ông là Trưởng ban quản trị Hội quán Ôn Lăng. Mỗi khi nhà người Hoa nào có tang sự, ông Lâm cùng những người trong Ban vận động khu phố đều đến chia buồn, đồng thời không quên nhắc nhở thực hiện tang lễ đơn giản, tránh những thủ tục rườm rà ảnh hương xóm làng. Ông còn vận động bà con người Hoa thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về văn minh trong tiệc cưới, việc tang. Điều đáng nói là ông có một tấm lòng vàng luôn cảm thông và thường xuyên hỗ trợ tiền để giúp người nghèo với hơn 2 tỷ
Tại quận 5, sức lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng được nhân rộng, người không có nhiều tiền thì làm từ thiện bằng chính số tiền lương hưu hàng tháng của mình như bà Tô Lương Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban vận động khu dân cư 6, phường 14, quận 5. Hơn 10 năm liền, bà Hoa đều trích 50 ngàn đồng trong số tiền lương hưu mỗi tháng để bảo trợ cho 1 người nghèo trong khu dân cư, thăm hỏi giúp đỡ những cụ già neo đơn. Nghĩa cử này, không thể lấy số tiền đóng góp nhiều hay ít mà đong đếm được. Đó là tình người trong cộng đồng, là sự đồng cảm, sự sẻ chia luôn đáng quý và trân trọng.

Không chỉ chú trọng việc chăm lo người nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hơn 15 năm qua đã thực sự tạo sự tạo sự chuyển hóa mạnh mẽ trên địa bàn quận. Người dân góp sức cùng chính quyền đẩy lùi tệ nạn. Nhờ vậy, công an quận 5 đã khám phá, truy quét các tệ nạn xã hội, nhờ đó mà kéo giảm 90% nạn mại dâm hoành hành trên các tuyến này. Đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc quận 5 cùng hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp hơn 700 người tái hòa nhập cộng đồng có vốn làm ăn.
Cùng với UBND, UBMTTQ quận 5, các phường trên địa bàn quận cũng đang nỗ lực từng ngày với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt. Phường 11 xây dựng tiêu chí “khu dân cư không có tội phạm dừng chân, ẩn nấp”. Phường 15 lại có cách làm sáng tạo là đặt hộp thư ở mỗi khu phố. Người dân thấy có điều gì cần phản ánh mà ngại đụng chạm thì ghi rõ nội dung, không cần để tên bỏ vào hộp thư, hoặc những đề xuất, kiến nghị trong phạm vi khu phố, tổ trưởng khu phố sẽ định kỳ kiểm tra thư hàng tuần. Trong khi đó, Phường 2 lại chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường. Phường thành lập tổ người cao tuổi bảo vệ môi trường gồm từ 5 đến 7 người thường xuyên đi nhặt rác trên các tuyến đường

Rõ ràng, hiệu quả mà Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đem lại ở quận 5 là rất lớn và có ý nghĩa. Những nỗ lực đó đã được ghi dấu bằng trách nhiệm của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể cùng tình cảm, sự góp sức của nhân dân.
Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là cuộc vận động có tính lâu dài và đầy ý nghĩa. Điều này đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt của từng cán bộ ở cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, sự góp sức của từng người dân, từng gia đình. Bởi xây dựng gia đình văn hóa chính là những tế bào hữu ích để hình thành một xã hội lành mạnh, một Thành phố tiến bộ, văn minh./.