![]() |
| Thống (áo trắng) đang dạy
học viên ép hình trên khuôn gỗ. Ảnh: SGGP |
Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, không phải bạn trẻ nào cũng
có thể biến ý tưởng kinh doanh của mình thành hiện thực. Những khó khăn phải đối
mặt như: kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm đối tác cũng đã khiến không
ít bạn trẻ phải bỏ dỡ dự án của mình. Bên cạnh đó, khó khăn về tài chính chính
là mối lo khiến những nhà doanh nghiệp trẻ đau đầu nhất. Không có tiền thì dù
cho ý tưởng tuyệt vời, thiết thực đến mức nào, các bạn cũng phải chào thua và từ
đó, xã hội đã bỏ phí rất nhiều tài năng, nhiều cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam
khẳng định mình với bạn bè thế giới.
Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết ấy, các chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên
lập nghiệp tại tp.HCM đã ra đời. Mỗi chương trình dành cho những nhóm đối tượng
riêng biệt. Những bạn trẻ từ tỉnh đến thành phố học tập và làm việc có sự hỗ trợ
từ hội đồng hương, chính quyền tỉnh, ngân hàng chính sách xã hội cũng có nhiều
chương trình liên kết với các Hội đoàn thể cho nhiều đối tượng vay vốn.
Từ cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi” ở nhiệm kỳ 5, năm 2006, Hội Liên
Hiệp Thanh Niên tp.HCM đã thành lập “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” dành cho
những thanh niên có ý tưởng kinh doanh khả thi nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn.
Đến thời điểm cuối năm 2009, tổng số dự án được phát vay từ nguồn vốn của “Quỹ
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” là 138 dự án, với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Với
thành công đó, Ban Chấp Hành Hội Liên Hiệp Thanh Niên tp nhiệm kỳ 6 đã đề xuất
với Thành Ủy, UBND TP và UB MTTQ TP duy trì và phát triển quỹ hỗ trợ này và đã
nhận được nguồn vốn ủy thác là 30 tỷ bổ sung cho nguồn vốn khởi nghiệp.
Trong số những thanh niên nhận vốn từ "Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" không
ít bạn đã thành công và có người đã lập dự án vay vốn lần 2 để mở rộng quy mô
kinh doanh của mình. Có thể kể dự án của thanh niên Cao Thanh Lâm, huyện Bình
Chánh, dự án của anh Nguyễn Bá Tiến quận Bình Tân. Hay điển hình như bạn Hồ Quốc
Thống và vợ chồng anh Hoàng Văn Phú, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng là những người làm
nên cơ nghiệp từ sự hỗ trợ của Đoàn - Hội. Chính những bạn trẻ thành đạt này đã
trở thành cánh tay nối dài của Đoàn - Hội, với việc giúp đỡ những bạn trẻ gặp
khó khăn.
Hồ Quốc Thống vốn là trẻ lang thang, mới 13 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa cắp
sách đến trường thì Quốc Thống lại 1 mình từ Quảng Ngãi vào tp.HCM để lập
nghiệp. Anh được giới thiệu vào mái ấm của dự án “Trẻ lớn hội nhập nghề nghiệp”
ở quận Bình Thạnh và anh đã nâng cao tay nghề của mình bằng con đường đi theo
công nghệ xử lý ảnh chuyên sâu. Ánh sáng cuộc đời Quốc Thống đã mở ra từ đó, năm
2006, anh vinh dự được Thành đoàn trao tặng danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu
TP” vì tấm gương vượt khó. Sau đó, được sự hướng dẫn của Thành đoàn, Quốc Thống
đã gửi dự án mở Studio ảnh cưới phục vụ cho thanh niên công nhân lên Hội LHTN
TP. Từ dự án này, anh đã vay vốn từ “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” với mức
vay kỷ lục là 87 triệu đồng. Đến năm 2009, sau khi việc kinh doanh phát triển
tốt, Quốc Thống vay lần 2 thêm 100 triệu và mở thêm cơ sở thứ 2. Studio ảnh cưới
của anh mang tên Dream. Đúng, giờ đây Quốc Thống đã có một giấc mơ đẹp và nơi
đây anh đã và đang giúp cho nhiều bạn trẻ và các em có hoàn cảnh khó khăn có
những giấc mơ đẹp như chính mình. Quốc thống xúc động nói:
Vợ chồng anh Hoàng Văn Phú và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng ở quận 7 là một điển hình
khác. Thời gian đầu, khi may gia công túi xách, valy, do giá thành thấp nên khi
trừ hết chi phí thì số tiền kiếm được không còn bao nhiêu. Kinh tế gia đình lâm
vào tình trạng khó khăn đã thúc đẩy anh chị tìm 1 lối đi mới. Anh Phú và chị
Hằng quyết định bước ra kinh doanh, tự sản xuất, tự tìm nguồn khách hàng. Tuy
nhiên, khó khăn bước đầu vẫn là nguồn vốn. Tìm đến sự hỗ trợ của Quận đoàn 7 và
Hội Liên Hiệp Thanh Niên quận 7, anh chị cũng được giới thiệu lên Hội Liên Hiệp
Thanh Niên tp để vay từ nguồn “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. Co được vốn
vay, anh chị tập trung kinh doanh, vượt qua những khó khăn ban đầu, thu nhập
hàng tháng của anh Phú và chị Hằng tăng dần theo thời gian, đến nay đã được 8-9
triệu/tháng. Anh Phú chia sẻ:
Cũng như nhiều thanh niên vượt khó tự lập thân, lập nghiệp thành đạt, 2 vơ chồng
trẻ này luôn tạo điều kiện giúp đỡ những bạn trẻ gặp khó khăn. Anh chị nhận các
bạn vào làm cho mình với mức lương hơn 2 triệu/tháng, đây là nguồn động viên rất
lớn cho các bạn. Ngoài ra, anh chị luôn hết lòng truyền đạt kinh nghiệm cũng như
rèn luyện nâng cao tay nghề cho các bạn với hi vọng những bạn trẻ ấy sau này
cũng có thể tự thân lập nghiệp.
Có trải qua giai đoạn khó khăn, mới thấu hiểu được cuộc sống của những người
xung quanh mình. Cũng vì lẽ đó mà anh Phú và chị Hằng bày tỏ 1 trong những mục
tiêu anh chị đặt ra cho mình trong thời gian tới là sẽ mở rộng việc kinh doanh
hơn nữa và sẽ trích từ số tiền kiếm được, cùng với Quận đoàn, Hội LHTN giúp đỡ
những bạn trẻ khác.
Đánh giá sự gắn bó của tổ chức Đoàn Hội với thanh niên thông qua “Quỹ hỗ trợ
thanh niên khởi nghiệp”, anh Nguyễn Tri Quang - Phó chủ tịch Phó Hội Liên Hiệp
Thanh Niên Việt Nam tp.HCM đã nhấn mạnh:
79 năm thành lập, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM luôn đồng hành cùng thanh niên
với lý tưởng, ước mơ và hoài bão trong học tập, làm việc. Tổ chức Đoàn với những
phong trào, chương trình hoạt động đã ngày càng thiết thực hơn và có một điều
luôn được khẳng định, Đoàn chính là chỗ dựa tinh thần cho tuổi trẻ Việt Nam định
hướng đúng và tích cực tham gia đóng góp cho đất nước./.
Ngọc Hiếu

