Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(VOH) - Sáng 13/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với thường trực Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2014 với chuyên đề cách làm, kinh nghiệm về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, quy định số 101 của Ban Bí thư. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Văn Hồng - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết: Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, các Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 508 tổ chức Đảng và 104 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng đều quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nề nếp sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tiến bộ hơn trước, bảo đảm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, dân chủ trong Đảng được phát huy, đa số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy xác định được trách nhiệm của mình, thực hiện tốt việc nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh về một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy đã chỉ ra những tồn tại, thực trạng trong sinh hoạt chi bộ hiện nay. Đó là: cấp ủy các cấp chưa xác định được nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, chưa chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; công tác kiểm tra còn hạn chế, mang tính hình thức, quy trình chưa bảo đảm, đối tượng còn dàn trãi. Một số đảng viên chưa thể hiện vai trò gương mẫu, nêu gương, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng đảng viên tại chi bộ vẫn còn hạn chế.

Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cần quan tâm đến các vấn đề: tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về vai trò, trách nhiệm của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; Chủ động thường xuyên giám sát thực hiện chỉ đạo của cấp trên để kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, qua đó có giải pháp đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao đội ngũ làm công tác kiểm tra; kiểm tra phải có kế hoạch, đúng đối tượng và xây dựng nội dung kiểm tra phải sát sườn với chi bộ.