![]() |
|
Ảnh minh họa: Petrotime |
Hiện nay, việc tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế của người dân ở khu vực
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng kinh tế xã hội khó khăn
vẫn còn hạn chế và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước do hệ thống
y tế công lập tại các vùng này còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị
y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã có chính sách
nhằm khơi dậy và phát huy tính xung kích, tình nguyện, nâng cao nhận thức về giá
trị nghề nghiệp, tinh thần phục vụ của đội ngũ bác sĩ, hướng tới xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm, nghĩa vụ xã hội của đội ngũ thầy thuốc
trẻ trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, từ
nay đến năm 2016 sẽ đưa khoảng 500 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu
tiên cho 62 huyện nghèo nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực, đặc biệt là
bác sỹ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn ông
Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế:

