(VOH) - Sáng nay 25/11, Liên đoàn lao động TP và tổ chức Enda Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tham vấn người thu gom rác và nhặt rác phi chính thức - hiện trạng và các vấn đề”.
Tại hội thảo, ngoài kiến nghị điều chỉnh mức phí thu gom để cải thiện đời
sống người thu gom rác, đại diện các Hợp tác xã và nghiệp đoàn vệ sinh dân lập
bày tỏ mong muốn TP có chính sách hỗ trợ các đối tượng này vay vốn ưu đãi để
chuyển đổi phương tiện làm việc. Bên cạnh đó, cần mở rộng đối tượng thụ hưởng
khám chữa bệnh cho người thu gom rác dân lập, vận động chủ đường dây rác thực
hiện trách nhiệm xã hội đối với người thu gom. Theo kết quả khảo sát khoảng 300
người thu gom rác dân lập và người nhặt rác và thu mua ve chai tại TP, trình độ
học vấn của các đối tượng này tương đối thấp chỉ từ trung học cơ sở trở xuống.
Đời sống kinh tế chỉ ở mức trung bình, 40% có vay mượn bên ngoài. Do điều kiện
làm việc, trang bị bảo hộ lao động kém nên người thu gom rác dân lập thường mắc
các chứng bệnh về hô hấp, ngoài da.

