“Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên”

(VOH) - Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Trong đó, việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của Nhà nước và của toàn thể nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc là vấn đề mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam, là ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
 Luật sư Trương Thị Hòa (Ảnh: TTO)

Để phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã được xác định nhất quán trong các bản Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 và mới đây là Hiến Pháp 2013. Trong những năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của nước ta được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước ngày càng được tăng cường…Sau đây, chúng tôi xin trích giới thiệu ý kiến của Luật sư Trương Thị Hòa thuộc Đoàn Luật sư TPHCM nói về nội dung nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được quy định trong Hiến Pháp 2013: