Theo thống kê của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2012 trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 2.200 vụ trộm cắp tài sản. Trong số này thì có khoảng phân nửa là trộm cắp xe gắn máy. Nhận định của Công an thành phố cũng cho thấy: các đối tượng trộm cắp, cướp tài sản hoạt động lưu động với tính chất băng nhóm chuyên nghiệp. Ngoài các điểm tiêu thụ, luộc xe lấy phụ tùng, thì trên địa bàn thành phố đã hình thành các băng nhóm, đường dây tiêu thụ chuyên nghiệp, vận chuyển xe trộm cắp qua các tỉnh Long An, Bình Phước, An Giang và sang Campuchia tiêu thụ. Hàng năm, vào thời điểm cuối năm, nhất là trong dịp Lễ, Tết thường gia tăng tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như trộm cắp, cướp, cướp giật. Chính vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/01 đến 15/03 năm 2013 với công tác trọng tâm là ngăn chặn hành vi xâm phạm sở hữu tài sản trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2013. Đáng chú ý, toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động tối đa để tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an TPHCM sẽ cũng thành lập 34 tổ cảnh sát cơ động nhằm quyết tâm chặn đứng tội phạm lộng hành. Đặc biệt, trong năm 2013, TPHCM sẽ phấn đấu xây dựng 80% tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Về đợt cao điểm này, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết:
Đối với các địa bàn giáp ranh trên địa bàn thành phố thì quận Thủ Đức tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Quận có 7 phường giáp ranh với Bình Dương và ở một số phường như Linh Chiểu, Linh Trung, Hiệp Bình Chánh thì số người nhập cư lưu trú trong các nhà trọ chiếm khoảng 60% nên có thể nói công tác quản lý hành chính địa bàn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác phòng chống tội phạm. Thượng tá Đoàn Văn Phê - Phó trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết: hiện nay tình hình trộm cắp cũng như “đá” nóng xe xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức chủ yếu tập trung vào ban ngày. Các đối tượng hoạt động lại mang tính chất nhất thời, lưu động nên công tác phòng ngừa cũng gặp nhiều khó khăn. Thay vì nhắm vào các nhà trọ thì đối tượng trộm cắp đang có xu hướng chuyển sang các nhà dân ban ngày đóng cửa đi làm. Hiện nay, Công an quận Thủ Đức đang rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú để kiểm tra hành chính nhằm phát hiện tội phạm. Việc kiểm tra không chỉ thực hiện vào ban đêm mà tiến hành vào cả ban ngày. Thượng tá Đoàn Văn Phê cho biết:
Riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM thì từ 23 giờ trở đi sẽ phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an các quận huyện kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn trên đường. Theo Thượng tá Trần Thanh Trà - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM thì thực tế từ năm 2010 Cảnh sát giao thông thành phố phối hợp với các lực lượng kiểm tra hành chính đối tượng nghi vấn và đã phát hiện nhiều đối tượng có đem theo hung khí, công cụ hỗ trợ, từ đó đã phát hiện ra nhiều đối tượng phạm tội. Thượng tá Trần Thanh Trà cho biết sắp tới sẽ tăng cường trang bị cũng như huấn luyện cho đội ngũ cảnh sát giao thông để kịp thời trấn áp tội phạm cướp giật khi nghe tri hô của người dân:
Theo nhận định của thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an thì hiện nay: Ngoài các băng nhóm tội phạm ở miền Bắc thì những băng nhóm ở miền Trung, miền Tây Nam bộ cũng đã gây ra nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh làm gia tăng yếu tố phức tạp ở địa bàn thành phố. Vì vậy, khi tập trung cao điểm tấn công tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh thì các địa phương khác cũng phải sẵn sàng để đón lõng truy bắt bọn tội phạm có thể dạt về để gây án. Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng cũng lưu ý mọi công tác trấn áp tội phạm cần được lực lượng Công an phối hợp thực hiện quyết liệt và đồng bộ để giành thế chủ động từ đầu năm.

Thời điểm Tết Nguyên đán Quý Tỵ đang đến gần, người dân luôn mong muốn được bảo vệ bình yên về tính mạng cũng như tài sản. Để đấu tranh có hiệu quả lâu dài với loại tội phạm này thì cần phải giải quyết từ gốc những nguyên nhân dẫn đến tội phạm như: cờ bạc, ma túy, rượu chè, các dịch vụ nhạy cảm… Do đó, bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an cũng đòi hỏi vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như của mỗi người dân, trong đó, điều cốt yếu cần làm là phải đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở mỗi địa phương để ngăn ngừa tội phạm.

