Toàn cảnh tọa đàm "Công tác kiều bào, thực trạng và giải pháp".
Đó là theo thống kê của ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM thông tin tại buổi tọa đàm “công tác kiều bào, thực trạng và giải pháp” do Ủy ban người VN ở nước ngoài tổ chức sáng nay 25/5 tại TPHCM.
Kiều hối tăng dần hàng năm
Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối gửi về nước hàng năm tăng đáng kể, trung bình 10-15%. Năm 2015 là 12,25%.
TPHCM có lượng kiều hối gởi về hàng năm chiếm gần 50% tổng lượng kiều hối cả nước. Dòng tiền này góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng tính thanh khoản trong thanh toán quốc tế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Hiện nay, đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài về nước ngày càng nhiều, có khoảng 2.500 doanh nghiệp có vốn của người VN ở nước ngoài được TP cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng số vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng. Hơn 122 dự án đầu tư nước ngoài có vốn của kiều bào được phép hoạt động trên hình thức đầu tư nước ngoài với vốn trên 260 triệu USD.
Ông Minh khẳng định: “Chính từ nguồn kiều hối, 79% đưa vào sản xuất kinh doanh, 21,6% đưa vào lĩnh vực bất động sản. Hai cơ cấu này tạo công ăn việc làm cho người lao động. Lượng ngoại tệ chúng ta nhận được góp phần làm giảm nhập siêu cho nền kinh tế”.
Tuy nhiên, theo ông Minh, bên cạnh những tác động tích cực, nguồn kiều hối đổ về cũng chính là áp lực gia tăng tổng phương tiện thanh toán, gây khó khăn cho ngân hàng Nhà nước trong kiểm soát tiền tệ. Mặt khác, kiều hối qua các kênh không chính thức sẽ không "hút" hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng dẫn đến một phần bán ra chợ đen sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng “đô la hóa” trong nền kinh tế.
Ngoài ra, kiều hồi chuyển về được phần lớn hộ gia đình tiêu dùng cũng làm tăng tổng cầu, có thể khiến lạm phát dễ xảy ra. Các tổ chức phản động lợi dụng chính sách khuyến khích của Nhà nước chuyển tiền tài trợ các hoạt động xâm phạm an ninh.
Vì vậy, ông Minh kiến nghị, cần thực hiện chính sách khuyến khích, định hướng, tạo động lực để kiều hối đầu tư vào sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường giám sát việc nhận và cho trả ngoại tệ, bảo đảm các tổ chức hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật.
Ông Lê Tuấn Bình – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết một số thủ tục cải cách mới của hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
Hải quan tiến đến "soi ngầm"
Hiện nay có gần 10 triệu hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Thực tế đó đặt vấn đề làm sao hải quan vừa tạo thuận lợi tối đa mọi thủ tục đồng thời đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
Ông Lê Tuấn Bình – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, mới đây, sân bay Tân Sơn Nhất có thay đổi lớn, lực lượng hải quan và an ninh hàng không ngồi chung một máy soi để kiểm tra hành lý.
Theo ông Bình, dự kiến từ tháng 7/2016, hành lý ký gởi sẽ được “soi ngầm”, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hải quan. Từ năm ngoái, lực lượng hải quan cũng có hệ thống camera độc lập, quan sát các hoạt động dễ dàng thuận tiện. Những dịp khách đông lễ tết, luôn có lực lượng hải quan hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con kiều bào:
“Vấn đề quan trọng nhất là tạo điều kiện cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, trong đó có kiều bào. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, làm sao ngăn chặn được các trường hợp vi phạm pháp luật, mang vũ khí tháo rời cất giấu nhiều vị trí khác nhau trong kiện hành lý, mang ma túy, ngà voi, tê giác là loại cấm, nằm trong danh sách đỏ của thế giới. Thời gian qua hải quan sân bay bắt rất nhiều. Riêng kiều bào ở Úc phải hết sức thận trọng”.
Cần cơ chế tinh, gọn
Giáo sư Tiến sĩ Hà Xuân Vinh – Việt kiều Mỹ, 45 năm sống ở Hoa Kỳ nêu trăn trở chung của bà con kiều bào khi về VN: “Anh em Việt kiều sống ở nước ngoài tinh thần, tư tưởng phóng khoáng hơn, nhưng họ không hiểu biết nhiều về VN mà chỉ qua báo chí, không có người dìu dắt họ trong một hai năm đầu, không biết cơ hội nằm ở đâu… nên khi về VN, họ rất khó vượt qua các trở ngại”
Tại buổi tọa đàm, Việt kiều là các doanh nghiệp, trí thức, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ đều mong muốn Nhà nước cần cải cách mạnh mẽ các thủ tục tinh, gọn hơn nữa để thu hút đầu tư nước ngoài vào VN, xây dựng cơ chế tốt, chính sách tốt, kêu gọi tốt để tạo thuận lợi và động lực tích cực cho doanh nghiệp, nhất là Việt kiều về làm ăn, sinh sống, phát triển sản xuất.

