“Cô ơi, chiến cơ siêu hạng này bao nhiêu tiền hả cô?" một cậu bé đi cùng với mẹ đến một tiệm đồ chơi trên đường Vĩnh Viễn nhanh nhảu hỏi người chủ tiệm. Vừa nghe cô chủ tiệm ra giá tiền, cậu bé nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được. Nấn ná đôi phút, chị Thu Trang đành bấm bụng mua. Chỉ đứng ở cửa hàng bán đồ chơi trên đường Hai Bà Trưng chừng nửa giờ đồng hồ, chúng tôi thấy có đến 3-4 trẻ đến đây đòi bố mẹ mua cho những loại đồ chơi khác nhau:
Tại khu vực đường Ngô Nhân Tịnh và chợ Bình Tây, nơi kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, chuyên cung cấp cho thị trường Tp và các tỉnh lân cận luôn tấp nập khách ra vào. Những loại đồ chơi được bày bán tại các cửa hàng nơi đây có nhiều chủng loại và mẫu mã khác nhau, với rất nhiều màu sắc. Chính vì thế, những loại đồ chơi này luôn thu hút trẻ em và nó không chỉ được bán ở các tiệm đồ chơi nhỏ lẻ mà cả ở hệ thống siêu thị.

Đồ chơi yoyo, mặt hàng đồ chơi ăn theo phim trên truyền hình, thu hút các em học sinh chọn mua.Ảnh:TTO
Theo thống kê của Bộ Công thương, hiện trên thị trường có đến 90% đồ chơi trẻ em
có xuất xứ từ Trung Quốc. Chủ yếu là các nhân vật trong hoạt hình đang làm mưa
làm gió trên các kênh dành cho thiếu nhi trên truyền hình. Và phải thừa nhận là
các nhà sản xuất Trung Quốc rất nhanh nhạy trong việc chạy theo sở thích của trẻ
em. Cứ phim hoạt hình nào được phát sóng, liền sau đó là một loạt đồ chơi ăn
theo phim lại xuất hiện trên thị trường. Ngay cả một số cửa hàng kinh doanh đồ
chơi cao cấp có thương hiệu trên thế giới cũng phải bày bán thêm những loại đồ
chơi của Trung Quốc, để tranh giành thị phần. Trong những ngày tìm hiểu về thị
trường đồ chơi, chúng tôi hầu như không thấy bóng dáng mặt hàng đồ chơi mang
thương hiệu “Made in VN”. Ông Nguyễn Quốc Hưng, chủ một tiệm bán đồ chơi ở Quận
5 khá tâm tư cho biết:
Từ lâu các chuyên gia cũng cảnh báo có nhiều sản phẩm đồ chơi Trung Quốc bán trên thị trường có không an toàn cho trẻ. Biết vậy, nhưng vẫn có nhiều phụ huynh vẫn mua chọn mua loại đồ chơi kém chất lượng vì giá thành vừa phải, kiểu dáng, mẫu mã bắt mắt lại hợp với sở thích của con mình. Hoặc có tâm lý "trẻ con chơi nhanh chán, có khi một món chỉ chơi 1-2 ngày là bỏ" do vậy, tiêu chí rẻ và có vẻ ngoài đẹp là quan trọng hơn cả.
Từ những lý do trên có thể thấy, rõ ràng là nhiều phụ huynh cũng không có những hiểu biết nhất định về đồ chơi, không biết phân biệt đâu là hàng tốt đâu là hàng kém chất lượng. Theo khảo sát của chúng tôi, chỉ có một số ít phụ huynh có điều kiện cũng chú trọng đến việc lựa chọn đồ chơi cho con em mình, chỉ chọn mua những loại đồ chơi ở các cửa hàng cao cấp và có thương hiệu, song chưa hẳn là họ đã yên tâm. Chị Bích Ngọc ở quận 10 chia sẻ:
Một vấn đề đáng lo ngại nữa là hiện nay có một số đồ chơi của Trung Quốc có giá thành khá cao, nhưng không phải do chất lượng mà do khan hiếm mặt hàng để cạnh tranh, mỗi khi mặt hàng ăn theo một nhân vật phim hoạt hình nào đó đang "sốt" trên truyền ginh. Có những món đồ chơi từ vài trăm ngàn có khi lên đến cả triệu bạc vì người mua buộc phải mua cả bộ. Theo tiết lộ của chủ một tiệm bán đồ chơi thì, có một số đồ chơi chỉ cần có thêm vài dòng tiếng Anh vào nhãn mác ngoài bao bì thôi thì giá cũng có thể lên gấp đôi. Không ai dám chắc nhãn mác này là thật hay giả. Hoặc cùng một loại đồ chơi đó, với mã số như nhau, nhưng mặt hàng này được bán ở cửa hàng đồ chơi cao cấp thì giá gấp đôi ở tiệm nhỏ lẻ. Chưa kể có những mặt hàng đồ chơi có mặt trên thị trường khá lâu không còn thu hút nữa thì các nhà sản xuất cho đóng gói lại với bao bì khác, giới kinh doanh thường gọi là đồ xào lại.
Qủa thật thị trường đồ chơi dành cho trẻ em hiện nay đang bát nháo hơn bao giờ hết. Từ thực tế này, một câu hỏi được đặt ra là đồ chơi trẻ em Việt nam đang ở đâu trong thị trường béo bở này và công tác quản lý hiện nay ra sao? Mời bạn đọc xem tiếp phần 2 của loạt bài viết "Thả nổi thị trường đồ chơi trẻ em" vào ngày mai 31/7./.
