Thái Nguyên: Cứu hộ khẩn cấp 270 học sinh bị mắc kẹt, nhiều điểm vượt báo động 3

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) khiến từ sáng 6/10, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu mưa lớn diện rộng, gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Đến ngày 7/10, tình hình mưa lũ đã lên đến mức khẩn cấp, nhiều trạm đo ghi nhận mực nước vượt báo động 3 thậm chí tiệm cận và có khả năng vượt lũ lịch sử.

Sáng 7/10, Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì bị cô lập hoàn toàn khi nước suối dâng cao, cuốn trôi các tuyến đường ra vào. Thời điểm đó, trong khuôn viên có hơn 270 học sinh.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai di dời. Đến 15h40, khoảng 100 em đã được đưa đến nơi an toàn. Số học sinh còn lại được hướng dẫn lên tầng 2 và tầng 3 để tránh lũ, đồng thời được tiếp tế lương thực, nước uống. Công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và đường vào trường bị chia cắt.

thai-nguyen-cuu-ho-khan-cap-270-hoc-sinh-bi-mac-ket-0710
Lực lượng chức năng tích cực cứu hộ 270 em học sinh bị mắc kẹt trong trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì - Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo cập nhật đến 19h30 ngày 7/10, Thái Nguyên đã ghi nhận 3 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ. Tại phường Phan Đình Phùng, trung tâm thành phố mất điện diện rộng từ 4h sáng và đến tối cùng ngày vẫn chưa được khôi phục.

Chiều tối 7/10, Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên phát tin lũ khẩn cấp. Trong 12 giờ qua, trên các sông suối xuất hiện lũ lớn:

Sông Cầu: Trạm Gia Bảy đạt 29,73m, cao hơn báo động 3 tới 2,37m và đang lên nhanh. Đỉnh lũ dự báo 29,70m, cao hơn lũ lịch sử 2024 khoảng 0,89m.

Trạm Chã: Mực nước 9,56m, cao hơn báo động 2 là 0,56m, dự báo đỉnh có thể lên 9,8-10,3m, tương đương hoặc vượt mức lịch sử năm 1971.

Sông Năng: Trạm Ba Bể đạt 157,86m, vượt báo động 3 tới 1,36m. Các trạm Chợ Mới, Thác Giềng vẫn ở mức cao, diễn biến phức tạp.

Đài cảnh báo: Lũ lên nhanh có thể gây ngập sâu vùng ven sông, vùng trũng thấp, chia cắt giao thông, uy hiếp các công trình thi công và đe dọa an toàn khu dân cư.

Chính quyền các địa phương được lệnh trực ban 24/24, chủ động di dời dân khỏi vùng nguy cơ cao, sẵn sàng kịch bản chống lũ quét, sạt lở đất. Người dân được khuyến cáo hạn chế qua ngầm, tràn; không lưu thông ở khu vực có nước lũ chảy xiết.