Tham nhũng còn tinh vi phức tạp, cần tiếp tục đấu tranh

(VOH) - Hôm nay (12/6), Quốc Hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tiếp tục trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu. Các vấn đề đưa ra chủ yếu xoay quanh quyền con người, việc xứ lý sau thanh tra,...

Các đại biểu cũng băn khoăn làm sao hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc phát triển toàn diện đất nước. Sau phần trả lời của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những chất vấn của Đại biểu và trả lời của Bộ trưởng.

Về trách nhiệm của ngành Tư pháp trong việc xây dựng Pháp luật, đặc biệt là việc thi hành Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói:


Ở phần chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, các câu hỏi về tham nhũng đã liên tiếp được đặt ra. Đại biểu Nguyễn văn Hiến – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt vấn đề xung quanh báo cáo công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Theo đó, số liệu cụ thể từ báo cáo cho biết việc phát hiện tham nhũng giảm về cả số vụ và số người, từ đó báo cáo nhận định công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã có chuyển biến nhất định.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiến chất vấn Tổng thanh tra: vậy tham nhũng đã bị đẩy lùi hay thực ra việc thanh tra phát hiện hành vi tham nhũng ngày càng hạn chế? Bên cạnh đó, chất vấn về các giải pháp phòng chống tham nhũng, Đại biểu Nguyễn Văn Rinh – đoàn Hải Dương hỏi:


Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trong phần trả lời chất vấn nhận định, việc thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng và công cuộc phòng chống tham nhũng nước ta hiện được tập trung cao, đặc biệt từ sau khi có Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi 2012 và việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống thanh nhũng TƯ do Tổng Bí thư làm trưởng ban. Tuy nhiên đây là việc khó, hệ trọng với đất nước cần tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn. Tổng Thanh tra dự báo tình tham nhũng:


Nhìn chung, các câu hỏi chất vấn đều đi vào trọng tâm, nhiều vấn đề dành cho ngành Thanh tra. Đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn đề cập đến các vụ án lớn, trong đó, có đại biểu cho rằng các mức án trong vụ án Nguyễn Đức Kiên còn ở mức thấp dù không có tình tiết giảm nhẹ. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết việc này thuộc trách nhiệm cơ quan truy tố xét xử.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình tham gia trả lời câu hỏi này cho biết, tòa án xét xử dựa trên nguyên tắc thông qua tranh tụng tại tòa, xem xét toàn diện các chứng cứ để xử lý đúng người đúng tội. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết thêm về việc xét xử vụ án này:


Tại phiên làm việc chiều nay, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, trong đó cho biết thời gian tới sẽ chú trọng nâng cao đào tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân...


Trong phiên làm việc chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.