Tháng 2-2009 chính thức vận hành nhà máy xử lý nước thải

(VOH) - Nếu mọi chuyện diễn biến đúng kế hoạch, kênh Tàu Hũ - Bến Nghé rồi đây sẽ có dòng nước xanh, môi trường trong lành, dọc hai bên bờ kênh có những con đường rộng thênh thang và nhiều chiếc cầu hiện đại bắc qua kênh nối liền các quận với nhau tạo điều kiện cho giao thông và phát triển mọi mặt ở vùng đất này.

Tháng 2-2009 chính thức vận hành nhà máy xử lý nước thải

(VOH) - Nếu mọi chuyện diễn biến đúng kế hoạch, kênh Tàu Hũ - Bến Nghé rồi đây sẽ có dòng nước xanh, môi trường trong lành, dọc hai bên bờ kênh có những con đường rộng thênh thang và nhiều chiếc cầu hiện đại bắc qua kênh nối liền các quận với nhau tạo điều kiện cho giao thông và phát triển mọi mặt ở vùng đất này. Điều có ý nghĩa và toàn bộ khu vực dọc kênh Tàu Hũ - Bến Nghé sẽ không còn bị ngập nước do triều cường hoặc do mưa, đó là nhờ dự án môi trường nước TPHCM triển khai từ năm 2004 và đến nay có tín hiệu sắp đưa vào khai thác.

Dự án này có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 4.500 tỷ đồng, vốn ODA và sau gần 4 năm thực hiện đã đạt được 90% khối lượng công việc. Nhà máy xử lý nước thải với công suất xử lý 140.000 m3/ngày đêm cho khu vực quận 1, 3, 5 đang cho thiết bị, máy móc vận hành không tải, trạm bơm trong tháng 11 tới đây bắt đầu hoạt động thu gom nước mưa nước thải đưa về nhà máy xử lý thử tải liên tục trong tháng 11, 12-2008 và tháng 1-2009. Bốn hạng mục còn lại gồm hệ thống cống chuyển tải, cống bao chính và các mạng cống nhánh cũng đang được nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành trong tháng 11 để đồng bộ vận hành trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải cùng thời điểm. Tiến độ thực hiện các hạng mục trên gần như suôn sẽ và có khả năng hàng chục các lô cốt trên đường Trần Hưng Đạo sẽ được tháo dỡ hết từ tháng 11 đến cuối năm 2008.

Như vậy trong tháng 2-2009 giai đoạn 1 của dự án môi trường nước TP sẽ hoàn tất, toàn bộ các hạng mục bắt đầu chính thức vận hành vào thời điềm này. Hiện nay các hệ thống cống xả nước nằm dọc kênh Tàu Hũ - Bến Nghé chỉ có nhiệm vụ thải nước mưa và nước sinh hoạt từ dân cư và thường quá tải khi gặp những cơn mưa lớn gây ô nhiễm con kênh, gây ngập nước ở các tuyến đường và khu dân cư gần đó! Hệ thống cống bao chính và cống nhánh của dự án môi trường nước TP nối kết với trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải. Nhà máy này sẽ xử lý nước thải, nước mưa trước khi thải ra kênh bằng cách chặn tất cả các miệng xả nước nằm dọc kênh. Những loại nước được các cống bao chính xả xuống Kênh, các loại nước bẩn và chất thải động phía dưới được thu gom về các cống nhánh dẫn về trạm bơm, chuyển về nhà máy. Tại đây, nước bẩn sẽ được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt trước khi thải ra kênh. Từ quy trình xử lý trên, tháng 2-2009 trở đi toàn bộ khu vực THUQC quận 1, 3, 5 không còn bị ngập nước vào mùa mưa hoặc do triều cường và nước kênh Tàu Hũ - Bến Nghé dần dần sẽ trong xanh. Có thể nói, trong tất cả các dự án chống ngập, giải quyết môi trường đang khẩn trương thi công ở TPHCM thì dự án môi trường nước TP là công trình có tiến độ xây dựng đạt yêu cầu về thời gian và chất lượng thi công. Trả lời câu hỏi kinh nghiệm điều hành dự án giai đoạn 1 này như thế nào ? Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban quản lý đại lộ Đông Tây - môi trường nước TP cho biết:

Hiện nay công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dự án cũng đang khẩn trương xúc tiến và được biết vốn đầu tư cho giai đoạn này là khoảng 10 ngàn tỷ đồng đã được tổ chức tài chính Jbic (Nhật Bản) đồng ý tài trợ để tiếp tục thực hiện mở rộng nhà máy, trạm bơm nâng công suất xử lý nước mưa, nước thải tăng lên 400 ngàn m2/ngày đêm. Với bài học rút ra được từ giai đoạn 1, tin răng giai đoạn 2 của dự án được đầu tư nhanh hơn nữa để đến năm 2015 hoàn thành giai đoạn 2, vùng đất đi qua quận 4, 6, 8, một phần quận Bình Tân, Bình Chánh khắc phục hẳn tình trạng ngập nước và môi trường, môi sinh ở vùng đất này sẽ được cải thiện hơn.

Ngọc Xuân