![]() |
| Chăn nuôi bò sữa phát triển nhanh ở các huyện ngoại thành Tp.HCM- Ảnh minh họa. |
Nơi đây là lá phổi xanh của TP, là vành đai lương thực, thực phẩm cho hàng triệu cư dân đô thị. Ở một địa bàn có nhiều khó khăn, hậu qủa chiến tranh rất nặng nề, nhưng bà con nông dân ngọai thành vẫn luôn nêu cao truyền thống cách mạng. Chính tại đây đã sản sinh ra những phong trào được nhân rộng trong cả nước. Như phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phong trào nuôi bò sữa… Đặc biệt phong trào chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển nông nghiệp đô thị gần đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đưa giá trị trên mỗi ha đất nông nghiệp đạt trên 155 triệu đồng mỗi năm, vào loại cao nhất nước hiện nay. Giờ đây về vùng quê nào ở ngọai thành cũng bắt gặp những mô hình làm ăn giỏi. Như mô hình nuôi cá bột của ông Hoàng Minh Đức, sinh năm 1957, ngụ tại: Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, Củ Chi giúp giải quyết việc làm cho 65 lao động tại địa phương. Hay mô hình của anh Phạm Thanh Minh, sinh năm 1970, ngụ tại: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh chuyển cây lúa lên ao nuôi cá, nuôi tôm sú, giúp cho nhiều hộ khác cùng thoát nghèo. Ở Nhà Bè, có mô hình VAC, kết hợp nuôi heo nái và làm vườn cho hiệu qủa cao của anh Trần Phước Thọ, xã Nhân Đức. Còn ở quận 9 có mô hình nuôi heo rừng kết hợp du lịch sinh thái của ông Nguyễn Văn Ký phường Long Thạnh Mỹ được nhiều người học tập.
Đặc biệt, trong lĩnh vực trồng hoa cây kiểng, hầu như ở quận huyện nào cũng có nông dân làm ăn thành đạt. Như ông Đỗ Văn Thiên, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức có mô hình trồng mai ghép. Ở quận Bình Tân có ông Trần Văn Bạch có thu nhập cả tỉ đồng từ nghề trồng phong lan. Lại có những hộ không có nhiều đất, như hộ ông Bùi Văn Ngọc ở phường Linh Xuân quận Thủ Đức chỉ trồng phong lan trong khuân viên quanh nhà khoảng chừng 100 m2 cũng thu nhập 3, bốn chục triệu đồng một năm.
Giúp nông dân làm giàu là một trong những mục tiêu lớn của chương trình “tam nông” mà thành ủy TPHCM đề ra. Nhằm mục đích này, những năm gần đây, hội nông dân và ngành nông nghiệp TP đã có nhiều nỗ lực tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi vật nuôi cây trồng, mang lại hiệu qủa cao. Như tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt hộ nông dân và các đơn vị kinh tế tập thể ở ngọai thành được vay vốn ưu đãi. Trong đó riêng vốn chương trình 105 đã có trên 14.000 hộ vay trong 2.116 phương án được phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 2.382 tỉ đồng. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, mở lớp ngắn hạn dậy nghề cho hàng chục ngàn lượt nông dân, đưa nông dân đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài, tổ chức các phiên chợ nông sản để nông dân quảng bá, tiếp thị những mặt hàng do mình sản xuất ra, giúp xây dựng các mô hình nuôi trồng các loại giống cây, con mới. Ông Lê Phuớc Hồng chủ tịch xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ cho biết:
Điều đáng ghi nhận là công tác khuyến nông đã có những “đột phá” vào những lĩnh vực chủ yếu của sản xuất nông nghiệp đô thị, bước đầu đáp ứng được những đòi hỏi của nông dân trong việc chuyển đổi vật nuôi cây trồng. Đến nay đã có hơn 25% hộ chăn nuôi bò sữa thực hiện việc vắt sữa bằng máy và xây dựng hầm biogas, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải, vừa giảm công lao động thuê vắt sữa vừa nâng cao chất lượng sữa tươi nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh thực phẩm, lại giải quyết được ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi. Việc trang bị máy phun sương thí điểm ở các hộ trồng lan cắt cành tại huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… cũng cho kết quả tích cực, giúp giảm thời gian lao động xuống chỉ còn 40% - 50% so với làm thủ công, lượng điện năng tiêu thụ cũng giảm 70%. Chất lượng cây trồng và sản phẩm hoa lan tốt hơn. Ngòai ra cũng phải kế đến những cố gắng của TP trong việc phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, như hệ thống cầu đường-thủy lợi, các khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm sinh học, trung tâm quản lý, kiểm định giống cây trồng, vật nuôi và các trạm trại giống cây con tốt, sạch bệnh. Hiện TP có khỏang gần 50 công ty sản xuất giống đăng ký chất lượng sản phẩm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm cung ứng xấp xỉ 10 ngàn tấn giống các lọai, phục vu cho khoảng 1 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 400 loại giống rau ăn quả..
Có thể nói, các chính sách “tam nông” đã làm thay đổi đáng kể thói quen tập quán sản xuất của bà con nông dân, làm thay đổi bộ mặt sản xuất nông nghiệp của thành phố. Đến nay diện tích rau an toàn đạt hơn 12000 ha. Diện tích Hoa, cây kiểng hơn 2000 ha. .. Diện tích cây ăn trái khỏang 10.500 ha. Đàn bò sữa hơn 78.000 con. Đàn Cá sấu khoảng 158.255 con. Ba ba thương phẩm ước đạt 90.000 con. Đàn cá cảnh khỏang 52 triệu con.
Vành đai trắng trong chiến tranh giờ đây đã trở thành vành đai xanh, vành đai thực phẩm. Ngoài ra, nông dân còn phát triển mạnh các loại chim thú đặc sản như nhím, thỏ, rùa, ba ba, kỳ nhông, cá sấu, heo rừng và cả nuôi chim yến lấy tổ… Nhiều người đã giới thiệu sản phẩm của mình trên mạng internet và xuất khẩu ra nước ngoài. Rõ ràng bà con nông dân ngoại thành giờ đây đã rất khác với người nông dân những ngày đầu giải phóng. Họ tự tin, ham mê hiểu biết để từng bước làm chủ công việc làm ăn, làm giàu của mình.


