Những mô hình mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi tháng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương của các đoàn viên, thanh niên ngoại thành TPHCM là minh chứng thiết thực cho thấy trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng thành phố xây dựng các xã Nông thôn mới.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất kinh tế mới xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh - một vùng đất phèn chua của TPHCM, người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng mía và lúa nước. Trong những năm gần đây, việc trồng mía và lúa thường xuyên bị mất mùa, sản lượng thấp làm cho đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Gia đình anh Nguyễn Quốc Tâm cũng không ngoại lệ, những vụ mất mùa thường xuyên đã làm cuộc sống gia đình anh rơi vào cảnh khốn khó, thu nhập từ việc trồng lúa không đủ để trang trải những khoảng chi phí trong gia đình. Cái khó không bó cái khôn, nhận thấy giá trị lợi nhuận khi trồng mai vàng có thể giúp tăng thu nhập cho gia đình nên anh đã quyết định chuyển đổi hình thức sản xuất từ trồng lúa sang trồng mai vàng. Anh đã vay 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để đầu tư vườn mai, thu mua mai nguyên liệu về thực hiện ghép cành.
Đến nay vườn mai của anh Nguyễn Quốc Tâm đã có trên 1.000 gốc mai. Tết Nguyên Đán vừa qua, vườn mai cho thu hoạch trên 300 gốc mai, trong đó có trên 100 gốc mai bon sai thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Sau 5 năm thực hiện việc chuyển đổi mô hình sản xuất, bản thân anh và gia đình đã thoát nghèo bền vững và còn tạo việc làm cho 4 lao động. Anh Quốc Tâm chia sẻ:
Nếu như ở anh Nguyễn Quốc Tâm lựa chọn hình thức trồng mai vàng để đưa gia đình thoát nghèo bền vững, thì anh Vũ Tiến Lực hiện đang sinh sống và làm việc tại thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ đã làm giàu cho bản thân, gia đình bằng việc kinh doanh trại cưa, cà phê sân vườn và mở CLB thể hình thẩm mỹ. Khởi nghiệp ban đầu với dự án trại cưa Trung Hiếu mang lại doanh thu trên 10.000.000 đồng/tháng đã giúp cuộc sống gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, Lực đã cố gắng, tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn kinh doanh thêm mô hình cà phê sân vườn kết hợp sinh hoạt dã ngoại, rèn luyện kỹ năng sống, hướng nghiệp cho giới trẻ và đầu tư mở CLB Thể hình thẩm mỹ. Hiện tại cả 3 mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận trên 30 triệu đồng/tháng đã giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định về kinh tế và giải quyết việc làm cho 8 lao động nghèo trên địa bàn huyện với mức thu nhập hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Anh Lực cho biết:
Với người thanh niên giàu ước mơ này, chúng tôi cảm phục anh bởi ý chí mạnh mẽ vươn lên làm giàu ngay chính quê hương mình. Hiện tại, anh cùng một số thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện sẽ thành lập công ty tư vấn, thiết kế không gian xanh - sạch - đẹp, sửa chữa, xây dựng nhà, tường, hàng rào và dịch vụ tổng dọn vệ sinh… Với mục đích giúp cán bộ công nhân viên chức, người lao động có một không gian sống thật thoáng mát, sạch - đẹp.
Nuôi rắn mối là cách khởi nghiệp, làm giàu mà anh Cao Quang Thuận hiện đang sinh sống và làm việc tại ấp Dân Thắng 2 - Xã Tân Thới Nhì - huyện Hóc Môn lựa chọn. Thuận chia sẻ: trong một lần cùng nhóm bạn đến Bình Dương chơi, Thuận đã được thưởng thức món rắn mối đặc biệt này. Thấy món ăn ngon, hương vị đặc trưng nên anh đã tìm đến cơ sở nuôi rắn mối để tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật. Nhận thấy việc nuôi rắn mối tốn ít thời gian mà lợi thuận kinh tế cao, việc chăm sóc dễ dàng, phù hợp với điều kiện đang đi học của mình nên Thuận đã mạnh dạn mua con giống và xây dựng chuồng trại để nuôi rắn mối. Thời gian đầu, do kinh nghiệm chưa nhiều, việc nuôi rắn mối đã thua lỗ hơn 10 triệu đồng, thế nhưng anh đã không nản chí, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm qua sách báo và mạnh dạn đầu tư thêm. Đến nay, số tiền lãi thu được qua 2 mùa (mỗi mùa 6 tháng) là 59.000.000 đồng đã giúp Thuận nhanh chóng lấy lại vốn và có thêm kinh phí để mở rộng mô hình chăn nuôi của mình. Bên cạnh việc đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, anh Cao Quang Thuận cũng rất quan tâm đến những hoạt động xã hội và là một đoàn viên tích cực, một mạnh thường quân thường xuyên trong các hoạt động tình nguyện của Đoàn cơ sở. Gần đây nhất anh đã trao tặng 3 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo đến trường nhân dịp năm học mới với số tiền gần 4 triệu đồng và ủng hộ 5 triệu cho quỹ chi đoàn, chi hội ấp hoạt động. Anh Thuận chia sẻ về những việc làm ý nghĩa của mình:
