Hơn 500 đại biểu thanh niên từ các tỉnh thành Việt Nam và Campuchia đã đến tham dự, trong đó có các địa phương có chung biên giới và có quan hệ kết nghĩa. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012”, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước. Trình bày báo cáo đề dẫn tại tọa đàm về quan hệ hợp tác hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn Lê Quang Tự Do đánh giá cao vai trò của hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa thế hệ trẻ 2 nước: "Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước là tài sản chung vô giá cần được 2 dân tộc chung tay giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, tuổi trẻ 2 nước phải là lực lượng xung kích đi đầu, gánh vác trách nhiệm lịch sử lớn lao trong việc kế thừa, gìn giữ và phát triển hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước. Tọa đàm lần này là diễn đàn để thanh niên 2 nước ôn lại tình hữu nghị truyền thống giữa 2 nước, cùng nhau thảo luận, đưa ra những phương hướng tăng cường hơn nữa hợp tác thanh niên giữa 2 nước trong thời gian tới".
![]() |
| Thanh niên Việt Nam, Campuchia trong buổi giao lưu. |
Ý thức rõ vai trò của mình khi tham dự tọa đàm, các đại biểu thanh niên 2 nước với tinh thần trách nhiệm cao đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động thanh niên của địa phương mình như: kinh nghiệm đào tạo cán bộ trẻ, kinh nghiệm tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp của tỉnh Đaklak, kinh nghiệm phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh Svay Riêng,.. Tỉnh Đoàn Tây Ninh - tỉnh biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Campuchia vốn đã rất quen thuộc với thanh niên nước bạn qua nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt khuyến khích cán bộ đoàn cơ sở học tiếng của nước bạn để dễ dàng giao tiếp và tìm hiểu lẫn nhau. Tại buổi tọa đàm, Đại diện tỉnh đoàn Tây Ninh đã chia sẻ về những hoạt động giao lưu giữa tuổi trẻ Tây Ninh và các địa phương nước bạn: "Trong quá trình tạo dựng mối quan hệ giữa tuổi trẻ Tây Ninh và các tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới với Tây Ninh đã đánh dấu bằng nhiều hoạt động được nhân dân 2 nước đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi hiểu thêm về tập quán phong tục mỗi địa phương, góp phần chung tay góp sức vào việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao 2 nước ngày càng bền vững".
Thành Đoàn TP.HCM với nhiều hoạt động phong trào tình nguyện trên đất bạn cũng quyết tâm chung tay cùng các tỉnh thành trong nước và nước bạn vun đắp tình cảm của thanh niên 2 nước ngày càng bền chặt. Anh Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM nhấn mạnh: "Xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Campuchia, tuổi trẻ TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động, sáng tạo tổ chức thêm nhiều hoạt động tình nguyện, giao lưu với các địa phương nước bạn Campuchia. Qua đó góp phần xây dựng và phát triển tình hữu nghị truyền thống 2 nước lên tầm cao mới"
Đại diện các địa phương nước bạn Campuchia đặc biệt bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự tọa đàm giao lưu giữa thanh niên 2 nước. Đại biểu đại diện thanh niên tỉnh Kongbong Chàm bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đối với lãnh đạo, nhân dân, thanh niên Việt Nam đã giúp tỉnh Kampong Cham về tinh thần và vật chất. Đặc biệt là những hi sinh xương máu trong cuộc chiến ngày 7/1/1979 giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Nhờ đó chúng tôi có thêm quyết tâm phát triển trên mọi lĩnh vực và mong muốn tình cảm thanh niên tỉnh Kampong Chàm và thanh niên Việt Nam ngày càng khắn khít hơn nữa.
Mỗi đại biểu thanh niên tham dự tọa đàm thanh niên 2 nước Việt Nam - Campuchia đều ý thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình vun đắp cho tình hữu nghị giữa thanh niên 2 nước nói riêng, tình cảm anh em láng giềng Việt Nam - Campuchia nói chung. Đại biểu Đoàn Duyên Anh, đơn vị đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM cho rằng, đây là niềm vinh dự bất ngờ được là một trong 265 đại biểu Việt Nam tham dự tọa đàm giao lưu thanh niên 2 nước. "Những hiểu biết của mình về mối quan hệ 2 nước thường qua sách vở, thông qua tọa đàm lần này, tôi có dịp nâng cao được kiến thức, đặc biệt là có sự giao lưu trực tiếp với các bạn Campuchia. Dù thời gian giao lưu ngắn nhưng mình đã ttranh thủ làm quen với các bạn Campuchia và hy vọng tình bạn này sẽ ngày càng thắt chặt như tình bạn 2 quốc gia" - Duyên Anh thổ lộ.
Buổi tọa đàm khép lại với tình cảm thân thương mà tuổi trẻ 2 nước dành cho nhau. Đây sẽ là cơ sở để tuổi trẻ 2 nước tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước đã và đang dày công vun đắp.

