Thành phố cần thêm 88.000 tỷ đồng để chống ngập

(VOH) - Ngày 10/12, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 8 diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề liên quan đến nhiều Sở - ngành, quận - huyện. Trong đó, một số vấn đề đã được nói đi nói lại nhiều lần như quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ngập nước, ùn tắc giao thông.

Đại biểu Nguyễn Trọng Trí  - Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM phản ánh một vấn đề từ đầu nhiệm kỳ đến nay cử tri quận 8 liên tục đặt câu hỏi, đó là khi nào cầu Bình Tiên tiến hành thi công. Thứ hai là về quy hoạch trạm trung chuyển xe buýt ở số 152 Điện Biên Phủ, sau 5 năm dự án vẫn còn nằm đó, các nhà cao tầng mọc lên xung quanh, nhà dân sụt lún mà không sửa chữa được. Về dự án quy hoạch Khu bán đảo Thanh Đa, đã 20 năm, sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư, đến nay vẫn còn nằm đó, cơ sở hạ tầng xuống cấp, đời sống nhân dân gặp khó khăn, đại biểu Nguyễn Trọng Trí nêu: “Những dự án này bao giờ làm và làm đến bao giờ, nếu các dự án làm chậm thì sẽ ảnh hưởng đến một trong 7 chương trình đột phá của thành phố là xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt”.

Về quản lý xây dựng, trước chất vấn của đại biểu Trương Lâm Danh về hiệu quả quản lý nhà nước trong cấp phép xây dựng như thế nào, mà 9 tháng năm 2015, thành phố có hơn 2.200 nhà không phép, hơn 1.100 trường hợp vi phạm về xây dựng, ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở xây dựng thành phố cho biết, những năm qua, Sở chú trọng tăng cường quản lý Nhà ước về xây dựng nên số vụ vi phạm xây dựng được kéo giảm theo từng năm. Nhất trí phải tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng, ông Trần Trọng Tuấn đưa ra các giải pháp, tiếp tục cải cách hành chính về xây dựng, phối hợp công khai quy hoạch xây dựng, đặc biệt là các địa phương đô thị hóa nhanh, đẩy mạnh chương trình nhà ở xã hội, tăng cường quản lý giáo dục cán bộ công chức, thanh tra xây dựng”.

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Trọng Tuấn tại phiên chất vấn HĐND TP ngày 10/12. (ảnh: zing)

Giám đốc Sở Xây dựng cũng thừa nhận, thực tế có tình trạng nhũng nhiễu trong thanh tra xây dựng, có trường hợp cán bộ thanh tra xuống hiện trường nhưng lúng túng về nghiệp vụ.

Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề được khá nhiều đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn. Bà Nguyễn Thị Hồng - nguyên Phó chủ tịch UBND TP cho biết, vừa qua, thành phố đã làm được nhiều việc, trong đó có phát triển mạng lưới các điểm bán buôn bán lẻ để tập trung lượng hàng hóa an toàn đưa đến người tiêu dùng, từ 248 điểm năm 2008 đến nay đã có hơn 9.200, riêng về lương thực thực phẩm đã có trên 3.600 điểm. Tuy nhiên, bà Hồng cho rằng về an toàn thực phẩm ở thành phố thì đối tượng sử dụng rất lớn, địa bàn rất rộng và nguồn hàng rất phong phú, cần có sự phối hợp tham gia giải quyết của nhiều cơ quan chức năng quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. “Vai trò của mặt trận và các đoàn thể cực kỳ quan trọng, tuyên truyền trong hội viên nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu tư trong chăn nuôi, canh tác để có được hàng hóa chất lượng. Người tiêu dùng cũng có vai trò quan trọng, khi mua sắm không nên mua hàng giá rẻ mà nên chọn lựa để đảm bảo chất lượng”. Bà Hồng nói. 

Cuối phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín lý giải một số vấn đề mà người dân thành phố quan tâm. Về chống ngập, thành phố đã làm nhiều năm nhưng hiệu quả chưa rõ, thậm chí chống đầu này ngập đầu kia và giải pháp thì có nhưng làm chưa tốt, trong tổ chức thi công, nhiều đơn vị làm không tròn trách nhiệm. Để giải quyết thoát nước trong nội thành, trong 5 năm tới, ông Nguyễn Hữu Tín cho biết thành phố cần nguồn vốn khoảng 88.000 tỷ đồng.

Chung quanh vấn đề quy hoạch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín lý giải vì sao thành phố đã xóa mấy trăm đề án "treo" mà người dân vẫn kêu, đó là do tổ chức thực hiện chưa đến nơi đến chốn, việc công khai quy hoạch còn nhiều vấn đề, đề nghị sắp tới phải tổ chức lại. "Luật pháp quy định rõ, đối với những dự án dù đã có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất và không có quyết định thu hồi đất, mọi người được tiếp tục sử dụng đất và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, vậy mà vẫn có tình trạng nói dự án đã thu hồi rồi, người dân không được chuyển đổi, mua bán, cái này là vi phạm pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng thành phố phối hợp với các quận huyện rà soát, xử lý”.

Tổng kết phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết có 84 vấn đề được đại biểu đặt ra. Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém mà cử tri và đại biểu phản ánh, theo chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đó là do sự buông lỏng trong quản lý nhà nước, thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện giữa các sở ngành, quận huyện, chỉ đạo thiếu tập trung và công tác thanh kiểm tra, xử lý chưa thường xuyên và chưa nghiêm. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị TP tập trung vào một số vấn đề: “Một là tình trạng ngập nước, hiện nay thành phố ngập nước rất nặng nề trong khi đầu tư rất nhiều cho công tác này, thứ hai là quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhiều khi tháo dỡ quy hoạch rồi nhưng vẫn không thông tin cho người dân, thứ ba là về giao thông vẫn rất nhức nhối, kẹt xe, chất lượng xe buýt, nhiều dự án giao thông chậm triển khai, thứ tư là ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, thứ năm là về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi đề nghị Nghị quyết chất vấn kỳ này phải quan tâm những vấn đề này”.

Tại phiên họp hôm nay (11/12), Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ bầu các chức danh và thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân.