Thành phố Hồ Chí Minh: Nước mặn đến chân nhà máy nước ngọt

Nước mặn đã luồn sâu vào sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, đe doạ trực tiếp đến các nhà máy xử lý nước ngọt cung cấp cho TP.HCM. Công ty cổ phần cấp nước BOO Thủ Đức có lúc phải ngưng lấy nước thô để chờ triều xuống. Điều đáng lo ngại là công nghệ xử lý nước hiện nay hoàn toàn không thể xử lý được yếu tố mặn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Khắc Hoành, phó tổng giám đốc công ty cổ phần cấp nước BOO Thủ Đức cho biết: việc xâm nhập mặn trên sông Đồng Nai năm nay sớm hơn mọi năm hai tháng, có những giờ độ mặn lên cao gần mép tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 200mg/l (tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 250mg/l). Điều này khiến nhà máy có lúc phải lấy nước vào giờ triều xuống, khi nước ngọt đã trở lại.

Bó tay trước nước mặn.

 
 Hồ Dầu Tiếng chỉ còn 875 triệu m3, đang đến gần mực nước chết, khó làm tròn nhiệm vụ đẩy mặn cho các nhà máy nước ở hạ lưu.

Còn tại nhà máy nước Tân Hiệp, theo ông Bùi Thanh Giang, giám đốc nhà máy, trước tình trạng nước mặn xâm nhập sớm trên sông Sài Gòn nhà máy phải theo dõi, đo mặn trên sông theo từng giờ. Nhà máy Tân Hiệp phải thường xuyên đề nghị hồ Dầu Tiếng xả nước đẩy mặn và lấy nước thô để xử lý. Dự báo giữa tháng 3, ranh mặn có thể tiến sâu hơn trên sông Sài Gòn so với hiện nay 5 – 10km, độ mặn tại cảng Sài Gòn tăng lên 4‰. Ông Giang cho biết tổng công ty cấp nước Sài Gòn đang lập những phương án lâu dài để đối phó với tình hình xâm mặn ngày một gay gắt, đảm bảo nguồn nước thô phục vụ cho việc cung cấp nước sinh hoạt. Việc sắp đưa vào hoạt động nhà máy nước Kênh Đông công suất 200.000m

3/ngày là một trong những phương án giảm tải cho nhà máy nước Tân Hiệp.

Theo ông Hoành, công nghệ xử lý nước hiện nay hoàn toàn không thể xử lý được yếu tố mặn. Nếu tình trạng xâm nhập mặn diễn biến theo chiều hướng xấu đi, ông Hoành cho biết sẽ tính đến hai phương án đối phó. Đó là dùng hệ thống bể chứa nước điều hoà tăng khối lượng dự trữ, dừng sản xuất trong thời điểm độ mặn cao và sẽ tăng cường hoạt động trong những thời điểm độ mặn thấp để đảm bảo việc cấp nước đủ công suất. Hai là áp dụng công nghệ xử lý nhiễm mặn bằng hệ thống lọc thẩm thấu ngược. Tuy nhiên, theo ông Hoành, trên thế giới hiện nay công nghệ này phần lớn chỉ sử dụng cho những vùng không có nước ngọt, như ở các nước Trung Đông, lọc nước biển để lấy phần nước ngọt. Vì giá đầu tư, giá thành vận hành quá mắc nên với quy mô xử lý nước hiện nay như Việt Nam thì việc đầu tư này gần như là không thể.

Theo ông Hoành, một trong những yêu cầu cấp nước an toàn là tính ổn định của nguồn nước bao gồm khối lượng và chất lượng nước. Tuy nhiên, chất lượng nước sông Đồng Nai đang ngày càng xấu đi, một là do tình trạng ô nhiễm từ thượng nguồn do nước thải công nghiệp đổ ra, hai là biến đổi khí hậu, mà cái này thì hoàn toàn không thể kiểm soát được. “Với quy mô 26km đường ống chuyển tải, công suất 300.000 m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước cho các quận Thủ Đức, 9, 2, 7, huyện Nhà Bè, chúng tôi vô cùng lo lắng vì sẽ liên quan trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Hoành nói.

Hồ Dầu Tiếng đuối sức.

Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Trọng Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH một thành viên khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng cho biết, tính đến chiều ngày 18.3, mực nước đo được tại hồ chỉ còn 20,55m, tương ứng với dung tích trữ còn lại của hồ là 875 triệu m

3, trong khi đó dung tích trữ cùng kỳ năm 2009 là 1,12 tỉ m3. Với tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài như năm nay nhiều khả năng hồ Dầu Tiếng sẽ chứng kiến mực nước chết. Theo ông Thanh, trong những ngày qua, việc xả nước được tiết kiệm tối đa, đảm bảo duy trì đủ nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho vụ đông xuân, và ưu tiên cho công tác đẩy mặn xâm nhập ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn. Theo ông Thanh, do nhu cầu sử dụng nước trong sản xuất của người dân năm nay tăng đột biến nên tăng gánh nặng cho hồ Dầu Tiếng.

(Theo SGTTO)