Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết Chỉ thị số 57 của Bộ Chính trị.

(VOH) - Sáng 16/5, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 57 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân. Đến dự có bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Minh Tuấn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Qua hơn 10 năm thực hiện công tác củng cố, chấn chỉnh lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2011, toàn thành phố phát triển được 18 Quỹ Tín dụng nhân dân thu hút hơn 37.401 thành viên tham gia với tổng nguồn vốn gần 874 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 776,9 tỷ đồng tăng hơn 15 lần so với năm 2000. Hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã tạo thêm kênh vay vốn có hiệu quả, phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế -xã hội và hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố nhất là khu vực nông thôn. Tuy nhiên, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước - Trần Minh Tuấn đưa ra một số lưu ý khi phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân:

Bên cạnh những mặt được thì hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh còn một số tồn tại và hạn chế nhất định như: trình độ quản lý và điều hành của một số cán bộ chủ chốt chưa đồng đều; năng lực tài chính của các Quỹ tín dụng nhân dân còn yếu; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước với cấp ủy, chính quyền một số địa phương về quản lý hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố trong 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND thành phố, đánh giá:

Tại buổi làm việc, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề ra chiến lược phát triển Quỹ Tín dụng nhân dân đến năm 2020. Theo đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và tính chuyên nghiệp; tăng cường hơn nữa đào tạo nghiệp vụ gắn liền với việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đảm bảo toàn hệ thống phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững./.