![]() |
| LLVT diễn tập ứng cứu thiên tai - Ảnh minh họa. |
Tại hội thảo, đa số các đại biểu đều góp ý lấy tên là Luật Phòng chống thiên tai thay vì Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai như dự thảo đưa ra; các đại biểu cũng đề nghị bỏ việc qui định thu quỹ đối với công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi mà chỉ thu quỹ phòng, chống lụt bão từ các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đóng trên địa bàn. Khi có thiên tai gây thiệt hại thì nên có qui định mỗi tổ chức, cá nhân đóng góp 1 lần vào một đầu mối vận động, chứ không nên như hiện nay, có quá nhiều tổ chức vận động cùng một lúc.
Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị tăng cường thông tin bằng
tin nhắn qua mạng thuê bao điện thoại khi có thiên tai khẩn cấp; xác định vai
trò nòng cốt của các lực lượng vũ trang không thể xuyên suốt như dự thảo luật
qui định mà chỉ nòng cốt trong thời điểm xảy ra thiên tai và qui định mức bồi
thường thiệt hại do thiên tai gây ra….
Đại tá Lê Văn Băng - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TPHCM nói:
Sau khi lắng nghe hơn 20 ý kiến đại diện của các đơn vị, sở, ngành, ông Trần Du Lịch - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp thu các ý kiến tại hội thảo. Về một số vấn đề trao đổi thêm, ông Trần Du Lịch nhấn mạnh:
Cũng theo ông Trần Du Lịch, các ý kiến tại hội thảo sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, chuyển tới Ban soạn thảo và tại kỳ họp Quốc hội sắp tới đưa ra thảo luận và có thể sẽ thông qua vào kỳ họp này.


