"Thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi người"

(VOH) - Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi của Người đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta.

67 năm đã đi qua, lời dặn của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, thi đua yêu nước cũng hết sức cần thiết. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế, đời sống xã hội không ngừng phát triển.

Là một địa phương đi đầu cả nước về phong trào thi đua yêu nước, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể từ các phong trào thi đua yêu nước. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mời quý vị cùng nghe băng phỏng vấn của phóng viên Đài với ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ-Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TP về phong trào thi đua yêu nước tại TP.HCM:

Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, Vĩnh Phúc, ngày 30/3/1958. (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

* Thưa ông, kỷ niệm 67 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", ông cho biết về ý nghĩa, tác động của sự kiện lịch sử này đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay ?

- Ông Đỗ Văn Đạo: Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn đặc biệt chú ý đến công tác tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước. Từ khi đất nước độc lập, Bác Hồ đã ban hành 10 điều thưởng, đến năm 1948 dưới cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra, Bác Hồ chính thức đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Nội dung lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trước mắt trong giai đoạn đó, tức là tập trung mọi nguồn lực để trường kỳ kháng chiến giành thắng lợi. Liên hệ đến phong trào thi đua hiện nay thì chủ trương của Đảng, Nhà nước kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp, các giới nỗ lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình để góp phần xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, hội nhập với khu vực và thế giới.

* Nhiều năm qua, TP.HCM luôn là địa phương đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Vậy theo ông, đâu là những bài học kinh nghiệm để TP.HCM đạt được kết quả như vậy ?

- Ông Đỗ Văn Đạo : TPHCM với đặc điểm vốn có của mình, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của khu vực và cả nước, nên lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua để làm sao phát huy nội lực của toàn thể đồng bào, các giới, các ngành, các cấp. Cho nên, thành phố luôn đi đầu trong phong trào, ngay từ thời bao cấp, TP cũng có những phong trào để làm sao tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, TP cũng là nơi đầu trong phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo đối tượng chính sách. Phong trào vì cộng đồng, từ thiện xã hội, TP cũng đi đầu. Bài học kinh nghiệm ở đây là Thành ủy-Ủy ban, lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm chỉ đạo phong trào để TP xứng đáng là TP trung tâm đi đầu cả nước.

* Thưa ông, với những kinh nghiệm như ông nói thì trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM đã đạt được kết quả ra sao và đặc biệt là gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như thế nào ?

- Ông Đỗ Văn Đạo: Năm 2014 là năm tình hình cả nước nói chung, cũng như TP gặp nhiều khó khăn, trước đó là tình hình chung về lạm phát, cắt giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của TP. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quyết tâm của UBND TP, của các ngành, các cấp, TP đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Tổng sản phẩm xã hội tăng so với năm trước và so với cả nước bằng 1,8 lần so với cả nước, thu ngân sách vượt kế hoạch. Trong tình hình như thế, nhân dân TP đã nỗ lực hết sức thi đua để góp phần hoàn thành kết quả như vậy.

* Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị lớn của đất nước. Phong trào thi đua yêu nước của thành phố năm 2015 sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào gắn với sự kiện này, thưa ông ?

- Ông Đỗ Văn Đạo : Thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi người, cho nên năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện nên phong trào thi đua yêu nước của TP là tập trung hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ 9 đề ra, cũng như nghị quyết của Thành ủy, HĐND thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 một cách tốt nhất. Chính phong trào thi đua năm 2015 tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ mới thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10, Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 12, cũng như đại hội thi đua thành phố.

Cám ơn ông