Thi đua làm việc tốt!

(VOH) - Gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức Công đoàn Thành phố phát động thi đua làm việc tốt trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2013 - 2014. Qua hơn 1 năm thực hiện, đã có nhiều gương người tốt việc tốt tiêu biểu trong công nhân lao động được tuyên dương và nhân rộng điển hình.

Lý Bửu Nghĩa, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nhiều năm liền được đánh giá là một cán bộ trẻ, năng nổ, nhiều sáng tạo trong chuyên môn. Suốt quá trình công tác, anh không chỉ là công nhân lao động tiêu biểu, tích cực học tập tấm gương đạo đức của Bác mà còn vận dụng tốt vào trong chính công việc hằng ngày của mình để làm lợi cho đơn vị và cho cộng đồng xã hội.

Với mô hình “Vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước sinh hoạt cho người ở trọ”, Nghĩa nghĩ ra cách vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước sinh hoạt với mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn của những sinh viên - học sinh, người lao động nhập cư và tạo sự công bằng cho tất cả mọi người. Anh đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo đơn vị về mô hình trên và nhận được sự nhất trí cao cũng như cho tiến hành thực hiện thí điểm ban đầu tại quận 7 và huyện Nhà Bè vào khoảng cuối năm 2011. Đến giữa năm 2012, tức sau 9 tháng thực hiện, anh cùng với các đoàn thể trong Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn  đã vận động được 390 chủ nhà trọ đăng ký định mức nước cho 15.000 người ở trọ. Hiệu quả ngoài mong đợi khi từ năm 2013 cho đến nay, mô hình được  ra khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố đã có 6.913 khu nhà trọ với 220.000 công nhân lao động, học sinh, sinh viên được sử dụng nước sạch sinh hoạt đúng giá. Anh Lý Bữu Nghĩa nói: "Bản thân tôi rất trăn trở khi biết được hiện nay rất nhiều người công nhân lao động nhập cư đang phải sử dụng nước với giá rất cao do xài chung đồng hồ nước với chủ nhà trọ. Từ đó, tôi tham mưu cho ban lãnh đạo tổng công ty và công đoàn tổng công ty thực hiện chương trình vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước cho người ở trọ. Qua đó, tiết kiệm được chi phí trả tiền nước hàng tháng của người ở trọ cũng như góp phần giúp chia sẻ bớt khó khăn mà họ phải trang trải trong điều kiện hiện nay".

Anh Nghĩa là một trong 41 gương người tốt việc tốt cấp thành phố vừa được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. 41 người tốt với 41 việc tốt khác nhau nhưng họ có một điểm rất chung đó là đã nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, sống vì mọi người, vì lợi ích chung của tập thể. Ngoài nỗ lực lao động sáng tạo, họ đã không so đo tính toán, vượt qua khó khăn của bản thân để làm việc có ích cho đơn vị, cho cộng đồng, cho xã hội. Những việc làm tốt rất bình dị nhưng cái chính là xuất phát từ tấm lòng nhân ái, yêu thương con người vô hạn.

Có thể kể đến như trường hợp của anh Lưu Kim Hồng, Chủ tịch công đoàn công ty TNHH Nidec Việt Nam. Từ một thông tin tuyển tình nguyện viên cho chương trình “Hành trình đỏ” do Viện huyết học truyền máu Trung ương tiến hành được đăng trên báo vào tháng 4/2013, anh Hồng xin nghỉ việc không lương, đăng ký tình nguyện tham gia chương trình với vai trò là Trưởng ban tuyên truyền. Đó là chương trình lần đầu tiên diễn ra với mục đích vận động hiến máu và tuyên truyền các bệnh về máu, trong đó có 5,3 triệu người bệnh tan máu bẩm sinh trải dài từ Cà Mau đến Hà Nội. Vì vậy, những việc làm của anh Lưu Kim Hồng và những tình nguyện viên của chương trình là góp phần vận động và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng ngừa và phát hiện bệnh kịp thời. 

Bản thân anh Kim Hồng từ năm 1994 cho đến nay đã 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Tại công ty, trong vai trò là chủ tịch công đoàn, anh cũng đã tham mưu tốt với lãnh đạo doanh nghiệp để chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 2.300 lao động tại doanh nghiệp và luôn được mọi người quý trọng. Chia sẻ về việc làm của mình, anh Lưu Kim Hồng cho biết: "Khi tôi tham gia chương trình đó thì chỉ để đi làm tình nguyện thôi, không nghĩ có ngày hôm nay được tuyên dương là người tốt việc tốt. Chương trình được gọi là "Hành trình đỏ" lần đầu tiên, năm nay chương trình vẫn đang tiếp tục tuyển tình nguyện lần thứ hai. Đó là chương trình tuyên truyền vận động hiến màu và tuyên truyền các bệnh về máu, trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh. Từ năm 1994, 1995 khi tôi đi học đại học thì đã là 1 trong 6 người thành lập đội công tác xã hội của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, một trong những nhiệm vụ của tôi lúc đó là đi vận động hiến máu trong sinh viên".

Chị Hồ Thị Thanh Thúy (trái) chăm sóc chị Đinh Thị Phương Dung từng bữa ăn giấc ngủ. Ảnh: SGGP

Có những tấm gương đáng được biểu dương khác như tinh thần dũng cảm nhiều lần bắt cướp trả lại tài sản cho người dân và góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương của anh Nguyễn Văn Hoàng - đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm phường Nguyễn Thái Bình quận 1, anh Đặng Văn Tiến - nghiệp đoàn xe ôm phường Tân Định, quận 1. Rồi đến nghĩa cử cao đẹp của chị Hồ Thị Thanh Thúy, công nhân xí nghiệp may Trung Lập Phú đã ròng rã hai năm trời chăm sóc cho bạn đồng nghiệp bị bệnh ung thư, đưa đón bạn trong những lần điều trị, thậm chí dành hết tiền lương của mình để lo cho bạn có những bữa ăn ngon, đảm bảo đủ sức khỏe để chống chọi với những cơn hành hạ cho những lần hóa trị. Nghĩa cử ấy khiến chúng ta không khỏi xúc động và trân trọng. Rồi như trường hợp công nhân Thái Văn Minh Hiền, công ty TNHH Hansae là một điển hình được tuyên dương với thành tích nhiều lần nhặt được của rơi có giá trị như: điện thoại di động, bóp, ví tiền… đều tự giác báo cho công đoàn công ty để thông báo trả lại cho người bị mất. Nói về việc làm của mình, anh Thái Văn Minh Hiền chia sẻ: "Lúc mình nhặt được của rơi, mình cảm nhận được rằng, khi người ta mất người ta sẽ buồn bực, không vui. Và khi mình nhặt được, mình trả thì người ta sẽ vui dẫn tới mình vui lây. Mình vui vì mình mang hạnh phúc cho người ta cũng như hạnh phúc của mình".

Từ những tấm gương người tốt việc tốt trên, điều dễ nhận thấy ở họ chính là làm việc tốt không phải để được tuyên dương mà xuất phát từ cái tâm và trách nhiệm của người công nhân đối với giai cấp mình, của người cán bộ với nhân dân, của người công dân với xã hội. Họ mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Sự mong muốn đó rất đáng trân trọng. Và xã hội hiện nay rất cần những người tốt, những việc làm tốt đẹp như vậy./.