Thời tiết nguy hiểm gây mưa lớn trong 1-2 ngày tới

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với hoạt động của vùng áp thấp nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông trong những ngày qua có mưa rào và dông mạnh.
Tại TP.HCM, dự báo cũng sẽ có mưa lớn ở nhiều nơi vào chiều tối và có khả năng gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp (ảnh: VTC)

Trên khu vực đất liền, do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ; Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này sẽ kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới. Tại TP.HCM, dự báo cũng sẽ có mưa lớn ở nhiều nơi vào chiều tối và có khả năng gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM cũng đã có công văn đề nghị các đơn vị sở ngành, quận, huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các phương tiện tàu thuyền và thuyền viên đang hoạt động trên biển; Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc và các phương tiện vận tải trên sông, kênh, rạch; bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, không chở quá tải; tuyệt đối không được xuất bến khi có mưa to, giông gió, sóng lớn.

Sáng 10/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết: công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trước diễn biến của thời tiết nguy hiểm trên biển Đông cũng đã được thông tin thường xuyên. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản đã thống kê tổng số tàu thuyền trên địa bàn TP.HCM hiện là 1.766 chiếc với tổng số thuyền viên 6.906 người. Tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 18/132 chiếc trên 90 sức ngựa với tổng số thuyền viên 201 người, các tàu trên không nằm trong vùng tọa độ áp thấp đang tồn tại. Còn lại 114 chiếc đang đậu bờ. Các tàu có công suất nhỏ hơn 90 sức ngựa tập trung chủ yếu ở 3 xã Long Hòa, Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh đánh bắt ở vùng biển ven bờ, sáng đi, chiều về bến. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, các đơn vị sở ngành, huyện Cần Giờ tiếp tục tổ chức trực ban nhằm chủ động theo dõi và triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển Đông, đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn.