Thủ tục hành chính còn phiền hà; ô nhiễm môi trường trong khu dân cư còn nghiêm trọng

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa 8, sáng nay 10/7, mở đầu phiên họp là buổi thảo luận về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính. Nhiều đại biểu đặt vấn đề: con số báo cáo ở hầu hết các đơn vị là giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 90%, tuy nhiên, thực tế là có rất nhiều trường hợp, từ khi người dân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đến khi nhận được kết quả là một con đường lòng vòng, phải bổ túc hồ sơ rất nhiều lần, mà nguyên nhân nằm ở công tác hướng dẫn chưa tốt. Thực tế đó khiến nhiều người dân đặt câu hỏi phải chăng đó là biểu hiện của nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính?

Đồng tình với đề nghị của các đại biểu là phải tăng cường công tác thanh tra công vụ, ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM nhìn nhận thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn gây nhiều phiền hà cho người dân. Ông Trương Văn Lắm nêu rõ:

 Sáng nay 10/7, HĐND TPHCM đã dành phần lớn thời gian tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Sở Tài Nguyên và Môi trường (ảnh: xaydung.com.vn)

Cũng trong sáng nay 10/7, HĐND TPHCM đã dành phần lớn thời gian tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Sở Tài Nguyên và Môi trường về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xử lý các dự án chậm tiến độ và xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với hàng loạt phát biểu của các đại biểu. Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, các đại biểu phản ánh tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi), tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm ở phường Đông Hưng Thuận (quận 12) chưa được xử lý triệt để, việc chậm triển khai các bô rác ép kín làm ô nhiễm môi trường ở khu dân cư…



Bên cạnh là những bức xúc về vấn đề quy hoạch treo, về cấp giấy quyền sử dụng đất, điển hình dự án cây xanh cách ly ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân (Bình Chánh) treo 16 năm qua làm ảnh hưởng đến 142 hộ dân, dự án Hương Tràm (quận 7) treo 10 năm, quy hoạch gas Bình Triệu ở phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) treo từ năm 1997, khu đô thị lấn biển trên địa bàn xã Long Hòa (Cần Giờ) thực hiện chậm tiến độ…

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc xử lý các dự án treo, ông Đào Anh Kiệt – Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết:


Về câu hỏi của đại biểu Từ Minh Thiện về việc xử lý những cán bộ nhũng nhiễu, ông Đào Anh Kiệt cho biết từ phản ánh của người dân qua thùng thư góp ý, năm 2014, Sở đã xử lý 2 trường hợp, 1 cho chuyển công tác và 1 cho nghỉ việc.


Phát biểu tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan phải rà soát tất cả các vấn đề đại biểu nêu ra và phải có câu trả lời thỏa đáng cho đại biểu cũng như cử tri. Nói về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở TPHCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh:


Ngay sau khi phiên chất vấn kết thúc, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của cử tri TPHCM. Theo dõi phiên chất vấn, Cử tri Nguyễn Xuân Đáng (quận 3) cho biết:



Cử tri Trần Quang Tuấn (quận 1) cho rằng phần trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt đáp ứng về mặt thông tin đối với từng vụ việc cụ thể, nhưng điều mà cử tri mong đợi là một quyết tâm lớn hơn trong giải quyết các tồn tại ở một đô thị trọng điểm của cả nước như TPHCM:


Phiên “nóng” nhất của kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa 8 là chất vấn và trả lời chất vấn đã khép lại, nhưng những vấn đề được nêu ra tại phiên họp này vẫn đang hằng ngày hằng giờ tác động đến cuộc sống người dân. Cử tri và đại biểu luôn dõi theo và vẫn chờ đợi những động thái tích cực hơn từ các ngành chức năng.