Bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và thực hiện các hoạt động song phương tại Trung Quốc.
Tại sân bay quốc tế Tân Hải, Thủ tướng và đoàn công tác được Phó Thị trưởng Thiên Tân Vương Tú Phong, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, cùng các quan chức sở tại, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đón tiếp trọng thị.
Chuyến đi lần này là hoạt động đối ngoại quan trọng đầu tiên trong năm 2025 của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Trung Quốc, diễn ra sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi tháng 4. Đây cũng là dấu mốc trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng triển khai Năm Giao lưu nhân văn.
Hội nghị WEF 16 Thiên Tân diễn ra với chủ đề “Tinh thần khởi nghiệp trong một kỷ nguyên mới”. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc hội nghị; dự Phiên đối thoại chính sách với Chủ tịch điều hành WEF; tham gia Phiên thảo luận với chủ đề “Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức” cùng nhiều hoạt động khác.
Các phiên thảo luận tập trung vào năm nội dung trọng tâm: giải mã kinh tế thế giới; triển vọng kinh tế Trung Quốc; chuyển đổi ngành công nghiệp; đầu tư cho con người và hành tinh; năng lượng và vật liệu mới. Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Song song với hoạt động tại WEF, Thủ tướng sẽ có chương trình làm việc dày đặc với phía Trung Quốc, bao gồm hội đàm với lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh tại Trung Quốc; khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế – xã hội như sàn giao dịch chứng khoán và khu thương mại tự do.
Thông qua các hoạt động này, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Đồng thời, đây là cơ hội để truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển, vị thế mới và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với các sáng kiến toàn cầu.
Chuyến công tác được kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, củng cố đà phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


