Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo TPHCM

(VOH) - Sáng 30-5, tại hội trường UBND TP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tp.HCM. Cùng làm việc với lãnh đạo thành phố có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo của các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo TP.HCM nghiên cứu sa bàn quy hoạch Bán đảo Bình Quới. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 5 tháng đầu năm 2011. Trong đó, nổi bật là thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể là TP đã nỗ lực trong chương trình bình ổn thị trường đối với các nhóm mặt hàng như: lương thực, thực phẩm thiết yếu; dược phẩm sản xuất trong nước; các mặt hàng phục vụ mùa khai trường 2011 - 2012; mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và người cao tuổi.
Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết: Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 177.500 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 9,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất, nhập khẩu đều tăng. Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư, tính đến ngày 20/05/2011, Tp đã cấp phép thành lập mới 8.700 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là gần 60 ngàn tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài có 123 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn 1,33 tỷ USD.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng đang đứng trước 6 thách thức lớn, đó là: vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính và cấu trúc lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 4 nhóm nội dung chính là: vốn đầu tư phát triển hạ tầng thành phố; cơ chế chính sách đầu tư; quản lý tài chính, điều hành ngân sách và về tổ chức bộ máy. Cụ thể là: kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ vốn đối với Dự án công trình chống ngập, Khu công nghệ cao, Dự án nạo vét luồng Soài Rạp để phát triển khu đô thị cảng Hiệp Phước, di dời cảng Sài Gòn, dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2, dự án đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên trên địa bàn TP. Đồng thời, TP kiến nghị Thủ tướng chính phủ chấp thuận giao cho Ủy ban nhân dân TP thực hiện phê duyệt dự án điều chỉnh tạm thời đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Bên cạnh đó, Tp cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ủy quyền cho UBND TP cấp giấy chứng nhận đầu tư có thời hạn 70 năm đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê do người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện đầu tư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Tháo gỡ những vướng mắc của UBND TP đối với dự án chống ngập, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói:

Đồng tình với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng phân tích về cơ chế đấu thầu trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm:
Về việc bố trí, hỗ trợ vốn cho các dự án của Tp như dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Khu công nghệ cao, nạo vét luồng Soài Rạp, xây dựng ký túc xá cho sinh viên, ông Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho rằng:
Giải thích về tiến độ chậm của các dự án là do vốn, công tác giải phóng mặt bằng, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã tán thành với kiến nghị của TP về phương án thu hồi vốn thuộc dự án luồng Soài Rạp. Tức là dùng phí bảo đảm an toàn hàng hải để thu lại vốn. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng lưu ý tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP có liên quan đến bia rượu:

Về quản lý phát triển hạ tầng đô thị, ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ xây dựng nhận định: “Về quản lý phát triển hạ tầng đô thị, quy hoạch về cấp nước, TP có quyết định phê duyêt của Chính phủ từ 10 năm nay, cũng đã lạc hậu. Bất cập về giao thông đô thị, đô thị hóa 83%, TP chỉ có 8% cho giao thông động, giao thông tĩnh chưa đến 1%, đương nhiên là gây ra ách tắc giao thông”.
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Ninh đều có chung một nhận định: TP đã có những sáng tạo. kết quả đạt được đồng bộ, toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn bình quân chung của cả nước. Kiểm soát giá cả, quản lý thị trường. các chỉ số giá trong thời gian qua thấp hơn cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá rất cao cách làm sáng tạo của TP trong việc kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả. Đặc biệt là việc bình ổn giá nhà trọ, hỗ trợ người lao động trước tình hình giá cả tăng cao. Trong khó khăn, sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ - Chính quyền tp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện các giải pháp đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói:
Buổi làm việc kéo dài đến gần 1 giờ trưa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ ngành, cùng với lãnh đạo TP đã tập trung đánh giá kết quả, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Đây là cơ sở, là điều kiện để TP tiếp tục nâng cao khả năng kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả, đảm bảo cung cầu những mặt hàng thiết yếu cho người dân. Phát huy những thành quả đã đạt được, TP sẽ có những giải pháp sáng tạo nhằm thu hút nguồn lực, phục vụ tốt hơn cho chính sách an sinh xã hội của Thành phố.