Chuyến đi của Thủ tướng tới ba quốc gia gồm Pháp, Estonia và Thụy Điển, kết hợp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ ba của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Pháp và nhiều hoạt động song phương quan trọng, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu.
Trong khuôn khổ Hội nghị UNOC 3 tại thành phố Nice (Pháp), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đại diện cho ASEAN, đồng thời cùng Tổng thống Iraq đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về các vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới. Ông cũng tham dự Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh tại Monaco với tư cách khách mời đặc biệt.
Bên lề hội nghị, Thủ tướng đã tiếp xúc song phương với hơn 20 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Tổng thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Tổng Giám đốc UNESCO và lãnh đạo nhiều nước như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Jordan, Costa Rica, Peru…
Tại Pháp, hai bên thống nhất thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam–Pháp, phát huy hiệu quả các chuyến thăm cấp cao gần đây, trong đó có chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Estonia và Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao hai nước. Việt Nam và Thụy Điển nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở ra một giai đoạn phát triển mới, khai thác thế mạnh chuyển đổi số của cả hai nước.
Hợp tác kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng. Thủ tướng đã chủ trì các diễn đàn doanh nghiệp tại cả ba nước, kêu gọi đầu tư vào Việt Nam và làm việc với nhiều tập đoàn lớn về các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, công nghệ, môi trường.
Thủ tướng cũng phát biểu chính sách tại các trường đại học, thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa tại mỗi nước, qua đó giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Việt Nam và tìm kiếm khả năng hợp tác, giao lưu tri thức – văn hóa.
Một điểm nhấn của chuyến đi là các cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Thủ tướng lắng nghe tâm tư, động viên bà con tiếp tục phát triển và đóng góp cho quê hương, xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.
Chuyến công tác lần này không chỉ củng cố quan hệ song phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên toàn cầu.


