Đại hội có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên toàn ngành ngoại giao, đồng thời kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước.
Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nhấn mạnh vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt của ngoại giao trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; yêu cầu làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Ông đánh giá cao tinh thần đổi mới, khát vọng lớn và quyết tâm cao của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, nổi bật là quá trình hợp nhất Đảng bộ với Đảng bộ Ngoài nước, tiếp nhận một phần chức năng Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; triển khai tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, giảm gần 40% đơn vị cấp vụ/cục, sắp xếp lại toàn diện tổ chức và chức năng.
Thủ tướng ghi nhận thành tựu mang tính lịch sử của công tác đối ngoại trong giai đoạn 2020–2025: mở rộng quan hệ đối ngoại từ 189 lên 194 nước, thiết lập quan hệ chiến lược/toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực HĐBA LHQ và các nước G7. Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều vai trò tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, đăng cai lễ ký Công ước quốc tế về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025.
Ngoài ra, ngoại giao vaccine được ông đánh giá là dấu ấn đặc biệt, góp phần giúp Việt Nam mở cửa nền kinh tế sớm sau đại dịch. Ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác kiều bào và bảo hộ công dân đều đạt kết quả tích cực.
Ông chỉ đạo ngành ngoại giao tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khả năng phản ứng nhanh, dự báo chiến lược, không để Đảng và Nhà nước bất ngờ trong các vấn đề đối ngoại, đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp.
Về phương hướng sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả các nghị quyết mới, trong đó có Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Ngành cần tiên phong trong xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, văn minh và hiệu quả; gắn đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực.
Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hành dân chủ, phòng chống tham nhũng, phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Ông bày tỏ tin tưởng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và công bố quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Bùi Thanh Sơn làm Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025–2030.


