Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tạo mọi cơ chế huy động vốn cho hạ tầng TPHCM

(VOH) - Sáng qua 15/3, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc của thường trực Chính phủ với TPHCM. Các phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải cũng đã tham dự hội nghị này.

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội mà thành phố đạt được trong năm qua và 2 tháng đầu năm 2010. Năm 2009 TP đóng góp 20,2% vào GDP cả nước. Điều này nói lên vai trò đầu tàu của TP trong việc phát triển kinh tế chung của cả nước.

Thủ tướng lưu ý, sắp tới ngoài việc mở rộng phát triển về quy mô, TP cần chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc lại nền kinh tế phát triển cân bằng giữa quy mô và chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu Tp kiểm soát giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại. Cũng theo Thủ tướng đến năm 2020, Việt Nam sẽ là nước công nghiệp với trình độ phát triển trung bình của thế giới, vậy thì TP phải là đầu tàu tăng trưởng để thực hiện mục tiêu này. Để làm được thì TPHCM cần tập trung cải cách thủ tục hành chánh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mặt khác chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm kẹt xe, ngập nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:

Theo kế hoạch chỉ riêng năm 2010, TP sẽ dành 14 ngàn tỷ đồng từ ngân sách cho đầu tư phát triển, chiếm 54,4% trong tổng nhu cầu vốn trong năm nay, phần còn lại được huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

Để có được nguồn vốn này, người đứng đầu chính phủ gợi ý một số giải pháp huy động vốn. Theo đó việc đầu tiên phải làm là rà soát lại quy hoạch để bổ sung điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, làm tốt các khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dân từ đó tạo quỹ đất sạch phục vụ cho đầu tư. Ngoài ra Thủ tướng giao các bộ, UBND TP thí điểm phương án thu phí giao thông để hạn chế kẹt xe. Phí này sẽ được dùng để tái đầu tư hạ tầng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chỉ đạo Bộ kế hoạch đầu tư phối hợp với UBND TP xây dựng nghị định về tài chính dành cho TPHCM với tinh thần tạo mọi cơ chế để huy động vốn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói:

Đối với các kiến nghị của lãnh đạo TPHCM về hỗ trợ tháo gở khó khăn năm dự án giao thông quan trọng gồm: tuyến Metro số 5, đường vành đai 3, đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, các tuyến đường trên cao và công trình kiểm soát triều cường.

Thủ tướng chỉ đạo: đối với dự án đường Bến Lức _Long Thành, TpHCM khẩn trương tiến hành lập dự án, trong đó có đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của đơn vị tài trợ.

Với dự án đường vành đai 3, vì đây là dự án liên quan đến 4 tỉnh nên Bộ Giao thông vận tải phải là chủ đầu tư, chứ không giao cho TP đầu tư theo như đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Riêng kiến nghị của Bí thư thành Ủy Lê Thanh Hải cho thành lập đơn vị có chức năng tương tự như một sở để chuyên trách việc điều hành công tác chống ngập trên địa bàn TP, thủ tướng chỉ đạo TP phối hợp với Bộ nội vụ để tìm cơ chế xây dựng bộ máy phù hợp với tình hình thực tế.

Đình Sang