Thừa phát lại thí điểm tại TP.HCM đã phát huy được hiệu quả

(VOH) - Sáng 8/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại TP.HCM. Ông Nguyễn Đức Chính, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổng Cục Phó- Tổng Cục Thi hành án dân sự cho biết, Nghị định 61 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại TP.HCM đã phát huy được hiệu quả, góp phần tạo sự thành công chế định thừa phát lại. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, một số quy định không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung. Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính nhận định:


Dự thảo lần này bổ sung 11 vấn đề, trong đó bổ sung phạm vi công việc của Thừa phát lại có thêm thẩm quyền xác minh nơi cư trú, tài sản của đương sự theo yêu cầu của Tòa án. Tại hội nghị, các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi lập vi bằng, tiêu chuẩn bổ nhiệm Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại cũng như thủ tục xác minh của Thừa phát lại.


Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 8 văn phòng Thừa phát lại thực hiện các chức năng chính, như: lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tống đạt văn bản của tòa án và trực tiếp thi hành các bản án. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hóa một số dịch vụ của ngành tư pháp, sắp tới sẽ có thêm 4 văn phòng Thừa phát lại được thành lập mới tại TP.HCM.