Tiếng nói cử tri trước kỳ họp HĐND Thành phố

(VOH) - Kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng nhân dân Thành phố được cử tri thành phố mong đợi rất nhiều với những trăn trở, bức xúc. Trên tất cả các vấn đề dân sinh mà cử tri quan tâm nhất hiện nay, chính là vật giá leo thang, gây ảnh hưởng đến từng mâm cơm của mỗi gia đình. Hầu hết các cử tri thành phố đều có chung một sự lo lắng trước tình hình biến động của giá vàng, giá ngoại tệ, gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán đã sắp đến gần. Bà Đoàn Thị Thảo, cử tri quận 3 nói:

Đa số cử tri đặt hy vọng rất nhiều vào kỳ họp HĐND lần này, vì đây là kỳ họp cuối năm, thời điểm mà thành phố phái giải quyết nhiều vấn đề còn tồn đọng trong năm. Một trong những vấn đề bức xúc kéo dài trong những năm gần đây là tình trạng kẹt xe, ngập nước. Cho đến nay, nhiều nơi vẫn còn tồn tại nhiều công trình ì ạch, kết quả là sự hiện diện quá lâu của các rào chắn gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như việc kinh doanh của người dân. Nhiều cử tri cho rằng vấn đề ở đây chính là tinh thần trách nhiệm của các đơn vị chức năng. Như ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Tân, quận Tân Bình:

Tình hình sống chung với ngập ở một vài nơi như ở quận Bình Thạnh, Thủ Đức đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân nơi đây. Vì vậy, trước kỳ họp HĐND TP, nhiều cử tri đều muốn góp tiếng nói của mình để phản ánh lên HĐND. Các cử tri đều cho rằng nguyên nhân ngập thì ai cũng biết rồi, nhưng vấn đề là cần có những giải pháp nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn nữa. Cử tri Trần Mạnh Bảo, quận 2 nói:

Trong buổi tiếp xúc với đoàn Đại biểu quốc hội, cử tri phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 có nêu những băn khoăn về quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa, tách hộ. Nhiều cử tri nêu lên khó khăn của những gia đình có nhiều thế hệ trong việc tách hộ. Những ý kiến này cũng được cử tri tiếp tục gửi đến kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP.

Qua những ý kiến của cử tri cho thấy, hiện nay, điều mà cử tri quan tâm nhất là những hệ quả đi kèm trong quá trình hội nhập. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, văn hóa, thì Thành phố cũng đang đối diện với những thách thức không nhỏ. Vấn đề an ninh trật tự, tình trạng tội phạm ngày càng trở nên tinh vi hơn. Vụ việc xảy ra gần đây nhất là liên tiếp xảy ra các vụ trộm tiền ở máy rút tiền ATM đã khiến không ít cử tri lo ngại. Bên cạnh đó, bạo lực học đường và bạo lực gia đình cũng có dấu hiệu gia tăng. Bức xúc nhất của cử tri là nhiều học sinh gây ra các vụ bạo lực học đường đã đăng tải hình ảnh không đúng chuẩn mực này lên các trang mạng xã hội, không những gây xôn xao dư luận mà còn tạo ra nhiều hệ quả không tốt. Cử tri quận 5, quận 10 đều cho rằng cần có sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc kiểm soát hành vi của các em trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Vừa qua, công an quận Bình Thạnh đã tổ chức ra quân và bắt giữ được hơn 550 xe gắn máy của các thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây náo loạn đường phố. Theo dõi vụ việc này, cử tri thành phố cho rằng nên đưa vào nội dung của kỳ họp HĐND nhằm phân rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục - Đào tạo, Thành Đoàn TP, Công an TP trong việc quản lý, giáo dục các thanh thiếu niên nhằm ngăn ngừa các hành vi tái phạm. Nhất là trong điều kiện hiện nay, các biện pháp xử phạt chưa đủ nặng để mang tính răn đe. Cử tri Đinh Văn Huệ, quận 10 trăn trở:

Trong lĩnh vực giao thông, ngoài vấn đề kẹt xe, ngập nước là những chuyện diễn ra thường ngày, thì gần đây, Thành phố lại xuất hiện những lỗ sụt lún mà người dân gọi là hố tử thần. Nhiều cử tri thành phố đã thuộc nằm lòng từng con số được báo chí cập nhật hàng ngày, đến nay, toàn thành phố đã có hơn 60 hố tử thần trên các tuyến đường. Nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường là quá rõ. Nhưng vấn đề khiến cử tri bức xúc hơn cả là việc đá quả bóng trách nhiệm của các cơ quan hữu quan. Các cử tri cho rằng, giải thích nguyên nhân của việc sụt lún là không phải bàn, nhưng cái người dân cần là câu trả lời về giải pháp khắc phục và lời cam đoan không để xảy ra thêm 1 lỗ sụt lún nào nữa.

Giữa những bộn bề sự kiện diễn ra hàng ngày, người dân đã thấy và đã biết. Trong đó, cái mà cử tri cần nhất lúc này chính là tinh thần trách nhiệm của những người đầu ngành trong việc chỉ đạo sát sao công việc. Nói như cử tri quận 10, nếu như 1 sự việc xảy ra, nhiều cơ quan chức năng cùng trăn trở về ý thức được trách nhiệm của mình để giải quyết triệt để, thì không có vấn đề gì là không làm được.

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân Tp khai mạc vào ngày mai 7/12 đang được cử tri tp mong đợi. Trong vấn đề dân sinh liên quan đến đời sống người dân, điều mà cử tri tp muốn nghe là, những mặt nào còn tồn tại, yếu kém thì HĐND TP cần chỉ rõ trách nhiệm của từng ngành, để từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhanh, gọn, hiệu quả, hợp lý, giải quyết tốt các vấn đề của Thành phố, phù hợp với nguyện vọng của cử tri.