Có thể nói rằng, tiếng nói của cử tri trước mỗi kỳ họp HĐND TP đóng một vai trò quan trọng đến sự thành công của kỳ họp. Bởi lẽ, thông qua những ý kiến đóng góp, những nguyện vọng chính đáng và sự gửi gắm tin yêu của cử tri sẽ mang đến những thông tin nhanh chóng và chính xác đến đại biểu HĐND TP. Ông Nguyễn Văn Bạch, cử tri quận 10 nhìn nhận: sau một thời gian thực hiện 6 chương trình đột phá, Thành phố đã có chuyển biến tích cực nhưng riêng về vấn đề tai nạn giao thông vẫn còn cao, nhất là ở các cửa ngõ ra vào TP như Bình Tân, huyện Bình Chánh... Ông cho rằng cần phải có biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, để đảm bảo an toàn cho người dân. Một vấn đề theo cử tri Nguyễn Văn Bạch cũng cần quan tâm là bảo vệ môi trường, hiện nay nhiều nơi chưa thực hiện tốt, nhiều doanh nghiệp còn đổ trộm chất thải, song vẫn chưa có chế tài nghiêm ngặt, ông Nguyễn Văn Bạch đề nghị:
Bày tỏ niềm phấn khởi về sự phục hồi của kinh tế TP trong 6 tháng đầu năm, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hải Sâm, cử tri quận 9 cho biết: bằng những chính sách vĩ mô hợp lý trong điều hành kinh tế và lạm phát có phần được ngăn chặn lại. Đây là những điều đáng mừng. Tuy nhiên, Phó giáo sư Hải Sâm cũng nêu lên những mặt hạn chế khác, đó là nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản, sản xuất nhiều nơi bị ngừng trệ… Chính vì vậy, TP cần tập trung nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó quan tâm đến hỗ trợ vốn để vực dậy doanh nghiệp. Ngoài ra, đề cập đến vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng, cử tri Hải Sâm cho rằng vẫn còn không ít yếu kém, và chúng ta vẫn chưa có những biện pháp đồng bộ, khoa học. Chính vì vậy, việc cốt lõi ở đây là làm thế nào để mọi tầng lớp dân cư đều có thể hưởng thụ nhằm thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo. Phó Giáo sư Hải Sâm nêu:
Quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải y tế, cử tri Hoàng Thị Khánh - Khu phố 3, phường 6, quận 10 thì cho rằng hiện nay TP vẫn chưa có cơ sở nào để xử lý đến nơi, đến chốn nên cần có quy hoạch tốt hơn để đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng suy nghĩ với cử tri Hoàng Thị Khánh, Ông Lê Hồng Tư, cử tri quận 1 cũng đã nói lên tâm tư về vấn đề y tế tại TP: Ông cho biết dù y tế thành phố những năm qua đã có nhiều cải thiện, nhưng TP. HCM là trung tâm khám chữa bệnh nên lượng người đổ về đây rất nhiều. Từ đó, dẫn đến quá tải, ô nhiễm bệnh viện song giải pháp giải quyết tình trạng này vẫn còn bỏ ngõ, mong muốn của người dân là được chăm sóc y tế tốt song thật không dễ. Ông cho biết thêm :
Còn với cử tri Trần Việt Trung, Thủ Đức thì với một Thành phố đông dân, đất quá chật nhưng lại sử dụng xe công cộng chủ yếu là xe to nên không thể đi vào ngõ hẻm. Do đó, nên có quy hoạch hợp lý, nhất là tại những khu dân cư mới, các khu vực ký túc xá, khu chung cư cần có hệ thống xe công cộng với lộ trình phù hợp. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ băn khoăn với giá cả điện, nước hiện nay được xây dựng chưa phù hợp, có quá nhiều quy định khiến người dân không khỏi vướng mắc. Về nội dung này, ông Trần Việt Trung kiến nghị:
Có thể nói, những mong muốn và tâm tư của cử tri về mọi vấn đề của thành phố
cũng chính là những trăn trở của những đại biểu HĐND TP. Chúng tôi tin rằng kỳ
họp thứ 5 - HĐND TP khóa VIII sẽ là kỳ họp sinh động, thẳng thắn và đầy trách
nhiệm của những đại biểu nhân dân và cử tri TP với tinh thần cùng nhau xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh ngày một phát triển, văn minh, hiện đại./.
