(VOH) - Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII sẽ khai mạc vào sáng nay 20/5/2010 . Tại kỳ họp này Quốc Hội sẽ thông qua 10 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến đối với 12 dự án luật và 1 Nghị quyết khác. Đồng thời, kỳ họp cũng xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.
Trước thềm kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 12, hầu hết các Cử tri thành phố Hồ
Chí Minh đều cho rằng hoạt động của Quốc Hội đã có nhiều đổi mới, các đại biểu
Quốc hội ngày càng làm tốt vai trò là cầu nối của Chính phủ với Nhân dân, nên
tại kỳ họp lần này, các cử tri thành phố Hồ Chí Minh mong muốn những kiến nghị
của mình cũng như của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung sẽ được Quốc hội
ghi nhận và xem xét. Sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn ghi
nhận về những ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước thềm Kỳ
họp thứ 7, Quốc hội khóa 12.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (bên trái) tiếp xúc
cử tri quận 2 TPHCM.
Những vấn đề cử tri thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu vẫn thuộc về các
lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế… là những chuyện thiết thân với cuộc
sống hằng ngày của người dân. Nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước sự hồi phục
nhanh chóng của kinh tế đất nước và của thành phố, nhưng bên cạnh đó là những
băn khoăn lo lắng trước thực trạng giá cả tăng, nhất là giá cả xăng dầu, điện
nước tăng đã kéo theo các chi phí khác đều tăng, gây khó khăn cho cuộc sống
người dân, nhất là những người có thu nhập thấp. Cử tri Trần Thị Nguyệt Anh,
quận Tân Bình cho biết: Chính giá cả điện, nước tăng đã làm cho mọi mặt hàng
công nghiệp và sản phẩm nông nghiệp đều tăng đột biến:
Cùng là vấn đề giá cả, nhưng Cử tri Lê Hồng Tư ở quận 10 băn khoăn trước việc
quản lý giá cả thị trường còn nhiều kẽ hở, nhất là trong lĩnh vực y tế, giá
thuốc vẫn còn là gánh nặng của nhiều người dân:
Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, rất nhiều cử tri đã bày tỏ bức xúc trước tình
trạng thực phẩm độc hại len lỏi vào thị trường, gây tâm lý hoang mang cho người
tiêu dùng. Do đó, đóng góp cho dự luật An toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều cử tri
kiến nghị phải xử lý thật nghiêm đối với các đơn vị vi phạm, bởi những chất độc
hại có trong thực phẩm gây tổn hại đến sức khỏe của rất nhiều người và mối nguy
hại sẽ kéo dài trong nhiều năm mà không thể tính được . Cử tri Võ Văn Thôn ở
quận 3 kiến nghị: Hiện nay, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề đạo đức trong xã hội,
đặc biệt là tình trạng tội phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng phổ
biến. Các cử tri đề nghị vấn đề này cần được Quốc hội xem xét cho ý kiến và Bộ
giáo dục cần có chương trình giảng dạy thích hợp để nâng cao đạo đức của học
sinh trong nhà trường. Bức xúc về vấn đề giáo dục, cử tri Phan Như Tếu phường 13
quận Tân Bình bày tỏ: Trực tiếp tham dự những buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng nhận thấy: thực thi
pháp luật ở một số địa phương có lúc, có nơi vẫn chưa nghiêm, nhất là về các vấn
đề trật tự an toàn xã hội, về hỗ trợ tư pháp, cải cách hành chính, khiếu nại tố
cáo…điều này cũng đã gây không ít phiền hà, bức xúc cho người dân. Nhiều cử tri
kiến nghị Chính Phủ ban hành cơ chế để khắc phục những hạn chế trong thực thi
pháp luật hiện nay. Bên cạnh đó, vấn đề chống tham nhũng tuy đã được Quốc hội
bàn bạc nhiều, nhưng hiện nay vẫn dành được sự quan tâm của rất nhiều cử tri. Cử
tri Nguyễn Thị Minh Nguyệt, quận Phú Nhuận kiến nghị: Trong tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các cử tri đề Nghị Chính
Phủ nên chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng chống lãng phí một cách
triệt để trong sử dụng Ngân sách nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân không thực hiện tiết kiệm, chi sai quy định. Một điều chúng tôi nhận
thấy qua các kỳ tiếp xúc cử tri là: các cử tri không chỉ quan tâm đến những vấn
đề có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân như: phòng chống thiên
tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, những vấn đề dân sinh, xã hội….mà những vấn
đề mang tầm khu vực, những vấn đề mang tầm vĩ mô cũng được các cử tri quan tâm
đóng góp ý kiến. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Để thực hiện có hiệu
quả Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, Chính Phủ cần tạo ra một cơ
chế quản lý môi trường nước thống nhất cho các địa phương trên toàn lưu vực. Chúng tôi nhận thấy, những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh đã
phản ánh được những tồn tại về mọi mặt đời sống xã hội, cần được Quốc Hội và
Chính Phủ xem xét thấu đáo tại kỳ họp lần này. Có những vấn đề vượt ra ngoài
phạm vi của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với sự tâm huyết của công dân đối với
đất nước, các cử tri đã thẳng thắn bày tỏ những gửi gắm, mong muốn đến với Quốc
Hội và Chính Phủ, với mục đích góp tiếng nói xây dựng và phát triển đất nước
ngày một giàu mạnh, văn minh hiện đại.