Tiếp tục đẩy mạnh việc kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường giá cả từ đây đến cuối năm

(VOH) - Chiều qua 12/7, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng của Thành ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã bế mạc.

Trước đó, trong phiên làm việc vào buổi sáng, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, góp ý về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và Nghị quyết lần thứ 9 của Đảng bộ thành phố, làm thế nào để nhanh chóng triển khai và đưa nghị quyết Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu dự Hội nghị Thành ủy. Ảnh: SGGP

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã tập trung vào việc đánh giá, nhận định những tác động và các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2011, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cho nền kinh tế thành phố, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Ngay từ đầu năm 2011, thành phố đã kịp thời bổ sung các cơ chế giải pháp, huy động các nguồn vốn đầu tư, đưa vào thi công một số công trình trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo dân sinh; chăm lo phát triển văn hóa-thể dục thể thao, sức khỏe của nhân dân, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Thành phố đã bổ sung trợ cấp tạm thời trong năm 2011 cho các gia đình diện chính sách, diện nghèo, các cán bộ công chức có hệ số lương thấp, cùng với cuộc vận động đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, nhất là tiết kiệm điện trên toàn địa bàn thành phố. Đặc biệt, sau hơn 4 tháng triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, đến nay, thành phố đã vận động được hơn 70.000 chủ nhà trọ cũng như các nhà trẻ không tăng giá cho thuê phòng và giá giữ trẻ cho con em công nhân, người lao động,… Nhờ các giải pháp tích cực mà 6 tháng đầu năm 2011, kinh tế-xã hội thành phố đã vượt qua thách thức, tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng ổn định với tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn tăng 9,9%, tăng gấp 1,77 lần so với bình quân chung của cả nước.

 Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương những nỗ lực của các cấp các ngành và nhân dân thành phố trong việc chung tay thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm nay. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã phân tích những nguyên nhân đạt kết quả đáng phấn khởi, đó là: Trước tình hình khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cao của Đảng bộ tp và của cả hệ thống chính trị ở các cấp, thành phố tiếp tục đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo, sinh viên, công nhân. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc quản lý trong lĩnh vực đô thị và khánh thành đưa vào phục vụ nhiều công trình quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và kéo giảm ùn tắc giao thông. Đặc biệt , thành phố đã tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh những, kết quả đạt được, đồng chí Lê Thanh Hải cũng đã chỉ ra những tồn tại và khó khăn mà kinh tế thành phố gặp phải trong 6 tháng đầu năm 2011. Theo đó, điều khó khăn nhất của kinh tế thành phố hiện nay là lãi suất ngân hàng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh.  Bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương. Ngoài ra an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được đảm bảo, cũng như công tác cải cách hành chính chưa đạt so với so với yêu cầu của một đô thị lớn của cả nước. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã chỉ ra một số giải pháp trọng tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu của thành phố trong năm 2011: