Tìm những giải pháp để kinh tế thành phố phát triển nhanh và bền vững trong năm 2012

(VOH) - Sáng 7/12, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến trọng tâm và trách nhiệm của đại biểu HĐND TP xoay quanh các vấn đề về giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, y tế, định hướng phát triển văn hóa-giáo dục và đặc biệt là các giải pháp để ổ định giá thị trường, nhất là thị trường giá cả trong dịp tết Nguyên đán sắp tới,…
Các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa VIII.
 

Khó khăn của nền kinh tế trong năm 2011 là vấn đề được nhiều đại biểu nêu ra tại buổi thảo luận. Theo đại biểu Thái Tuấn Chí phân tích: năm 2011 vừa qua, kinh tế TP gặp nhiều khó khăn song TP cũng đã nỗ lực đạt được một số chỉ tiêu khích lệ. Tuy nhiên, ông Chí cũng nhấn mạnh theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thì năm 2012 sẽ là năm đầy thách thức. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn do trả lãi suất ngân hàng cao, từ đó nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phát triển, mở rộng đầu tư. Chính điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2012. Để giải được bài toán trên, TP cần có những chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho doanh nghiệp. Đại biểu Thái Tuấn Chí đề nghị:

 

Liên quan đến việc trợ giá xe buýt trong thời gian qua, nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn vì mức hỗ trợ này chưa thực sự hợp lý. Với mức trợ giá năm 2011 là gần 1.250 tỷ đồng và dự kiến năm 2012 sẽ tăng 1.500 tỷ đồng, các đại biểu đặt vấn đề mức hỗ trợ như vậy là quá lớn. Đại biểu Lâm Thiếu Quân cho rằng để giải quyết bài toán giao thông thì rất cần đến phát triển hệ thống xe buýt, nhưng cũng cần xem xét hiệu quả của việc trợ giá xe buýt nhằm tránh trường hợp các đơn vị xe buýt cố tình khai lỗ để được trợ giá. Do đó, TP cần xem xét thật kỹ vấn đề này. Ngoài ra, việc đặt tên công trình đường hầm đầu tiên xuyên sông Sài Gòn là nội dung nhận được nhiều đại biểu thảo luận. Có ý kiến cho rằng nên giữ tên hầm Thủ Thiêm vì nó đã gắn với công trình từ những ngày đầu, nhưng cũng có ý kiến thì đề nghị lấy tên hầm vượt sông Sài Gòn theo đề xuất của UBND thành phố.

Trao đổi về những câu hỏi mà đại biểu đặt ra trong việc giải quyết tình trạng ngập, Giám đốc Trung tâm điều hành chống ngập TP Nguyễn Phước Thảo, cho biết: Trong năm 2011, tình hình thời tiết có nhiều bất lợi, cộng với triều cường tăng mạnh làm cho tình trạng ngập xảy ra nhiều. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của TP, Trung tâm cũng đã tiến hành nhiều biện pháp chống ngập bước đầu đạt nhiều tín hiệu khả quan, số điểm ngập đã giảm nhiều so với năm 2010. Cho biết về biện pháp chống ngập trong năm 2012 ông Nguyễn Phước Thảo nói:

 
 

Xung quanh các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân thông qua người dân chương trình bình ổn giá. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Mục tiêu của chương trình bình ổn giá là đảm bảo đủ hàng hóa, không để thiếu cục bộ, góp phần bình ổn thị trường. Những sản phẩm bình ổn đều là những sản phẩm thiết yếu của người dân. Để thực hiện đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, thời gian qua chương trình đã thiết lập hệ thống thương mại tiện ích văn minh. Tính đến tháng 12/2011, Tp có trên 2.540 điểm bán hàng bình ổn giá. Thông tin về tình hình chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng cho biết:

 

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, với đa số ý kiến tán thành, HĐND thành phố đã tiến hành biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2012.
 

Trong phiên họp này, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 10 tờ trình của UBND thành phố, gồm: Nghị quyết quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về ban hành chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình (giai đoạn 2011-2015); Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012; Nghị quyết chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố; Nghị quyết về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; Nghị quyết về nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và công an viên; Nghị quyết về chủ trương thu phí xa lộ Hà Nộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc; Nghị quyết về điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố từ ngày 1/1/2012; Nghị quyết về đặt tên đường mang tên đường hầm sông Sài Gòn và Nghị quyết về ban hành một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của HĐND thành phố khóa 8 (nhiệm kỳ 2011-2016).