![]() |
| Các mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu dâng hương tại đền tưởng niệm Nhà truyền thống chiến khu An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM sáng 13-2 - Ảnh: Minh Đức |
Địa danh An Phú Đông hiện nay thuộc địa bàn chiến khu An Phú Đông năm xưa, nằm ở phía Đông Bắc thành phố. Ngày 25/12/1945, Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định đã quyết định lấy 2 xã An Phú Đông và Thạnh Lộc làm trung tâm căn cứ kháng chiến và đặt tên là chiến khu An Phú Đông. Nơi đây đã trở thành nơi đứng chân của các cơ quan tỉnh, thành, quận và các đơn vị bộ đội chủ lực, là bàn đạp để bộ đội ta tấn công các cơ quan đầu não của địch trong nội thành. Ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân An Phú Đông, ông Đặng Văn Cường- Bí thư quận ủy Quận 12 khẳng định:
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Đua- Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng kiên trung và sự hi sinh to lớn của quân và dân An Phú Đông trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước; đồng thời nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Đảng bộ và chính quyền quận 12 trong thời điểm hiện nay, đó là phải tập trung các nguồn lực, thế mạnh sẵn có và truyền thống kiên cường sáng tạo, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ- công nghiệp- nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa…ông Nguyễn Văn Đua- Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu:
Nhân dịp đầu năm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã gửi lời chúc năm mới đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ chiến khu An Phú Đông cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 12.

