Tỉnh Bến Tre- Thông xe kỷ thuật cầu Hàm Luông

(VOH) - Sáng 17/1, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Hàm Luông nối trung tâm tỉnh với các huyện cù lao Minh đi các tỉnh Tây Nam bộ. Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương và hàng ngàn người dân đã vui mừng phấn khởi khi lệnh phát động thông xe được bắt đầu.

Theo thứ trường thường trực Bộ giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức thì đây là cây cầu có công nghệ mới khá phức tạp, nhịp đúc hẫng cân bằng 150 mét, là cây cầu có khẩu độ lớn nhất nước ta hiện nay, do cán bộ, kỹ sư trong nước tự thiết kế và thi công. Cầu Hàm Luông nằm trên quốc lộ 60, nối TP Bến Tre với huyện Mỏ Cày, được khởi công xây dựng ngày 1-4-2007, tổng mức đầu tư hơn 774 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có chiều dài 8,2 km; trong đó, cầu chính và cầu dẫn gần 1.300 m, rộng 16 m, tĩnh không thông thuyền 20,5 m, khoảng thông thuyền 80 m, có quy mô bốn làn xe, trọng tải thiết kế HL 93. Về hiệu quả cầu Hàm Luông khi lưu thông, ông Ngô Thịnh Đức phát biểu:


Tuy nhiên, do còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, phải tiếp tục thi công, cho nên cầu Hàm Luông không kịp thông xe vào dịp tết Nguyên đán sắp tới. Sau khi thông xe kỹ thuật, công trình phải rào chắn để thi công một số hạng mục còn lại như hoàn thiện các khe co giãn, lắp đặt lan can, hệ thống đèn chiếu sáng và thảm nhựa mặt cầu… Ông Nguyễn Thái Xây, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: Hiện hai tuyến đường dẫn vào cầu Hàm Luông phía Mỏ Cày và TP Bến Tre dài gần 6,5 km đang được khẩn trương thảm bê tông nhựa. Ông Nguyễn Thái Xây nhấn mạnh:


Cùng với niềm vui của đông đảo bà con vùng đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng, bà Nguyễn Thị Minh Sang ở ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân, huyện Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre phấn khởi nói:

Dự kiến ngày 30-4, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng./.
 

Minh Tâm