Tình hình cháy phức tạp đầu năm 2013

(VOH) - Thống kê của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho thấy trong năm 2012, số vụ cháy trên địa bàn thành phố được kéo giảm hơn 4% so với cùng kỳ, riêng thiệt hại về tài sản được kéo giảm đáng kể: trên 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chỉ mới những ngày đầu năm 2013 trên địa bàn thành phố đã liên tục xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là về tài sản.

Điển hình nhất có thể kể đến vụ cháy xảy ra vào ngày 9/1 tại công ty TNHH Theodore Alexander thuộc Khu chế xuất Linh Trung 2 quận Thủ Đức. Đây là công ty 100% vốn Anh Quốc chuyên sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu. Theo nhận định của Sở Cảnh sát PCCC, vụ cháy đã thiêu rụi 15.000 mét vuông khu vực sản xuất của công ty, tuy mức thiệt hại chưa được thống kê nhưng có thể nói đây là vụ cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản trên địa bàn thành phố. Trước vụ cháy này thì 8 vụ cháy khác cũng đã xảy ra chỉ trong những ngày cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Điển hình là vụ cháy xảy ra đêm rạng sáng ngày 2-1 đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất tin học Sáng tạo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 5, quận 3. Ngày 5-1, tại một nhà dân ở quận Tân Phú, một vụ cháy do đương sự dùng quẹt gas mồi lửa vào bếp gas đã làm nhiều người bị thương. Mới đây nhất là vụ cháy xảy ra tại cửa hàng trang trí nội thất của vợ chồng bà Lê Kim Sương ở đường Lương Định Của quận 2. Vụ cháy này xảy ra vào rạng sáng ngày 11.1.2013 đã làm thiệt mạng bà Sương do bà sau khi được người dân giải cứu ra ngoài còn trở vào nhà cố cứu lấy tài sản. Trước tình hình cháy phức tạp trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây, thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết:

Hiện thành phố còn hơn 24.000 cơ sở thuộc diện quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy. Riêng các khu dân cư thì hiện nay thành phố còn 5 khu dân cư có nguy cơ cháy cao ở tại các quận 3, 6 và quận 8. Mặc dù trong năm qua,  Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được đánh giá là phát triển sâu rộng đến từng người dân cũng như doanh nghiệp, khu dân cư. Tuy nhiên diễn biến phức tạp của tình hình cháy trong những ngày vừa qua cũng đã cho thấy cháy luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ mà chỉ một chút lơ là, thiếu cảnh giác cũng để lại hậu quả rất lớn.


Vụ cháy xảy ra vào ngày 9/1 tại công ty TNHH Theodore Alexander gây nhiều thiệt hại về kinh tế - Ảnh: laodong.

Một căn nhà bị cháy có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của một gia đình và những người xung quanh, nhưng một cơ sở sản xuất, một công ty bị cháy thì không chỉ thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm của hàng trăm, hàng ngàn người.

Nhưng đáng nói là vẫn còn đó những đơn vị, địa phương chưa nhận thức được hiểm họa khôn lường của cháy, nên vẫn chưa quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng cháy chữa cháy. Thống kê cho thấy trong năm 2012, qua kiểm tra của lực lượng Sở Cảnh sát PCCC thành phố đã phát hiện có hơn 28.000 lượt cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, Sở Cảnh sát PCCC thành phố cũng đã đình chỉ hoạt động 11 cơ sở, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính hơn 5.000 lượt cơ sở với số tiền gần 6 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2013, vừa qua Bộ Công an đã có chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tất cả các cơ sở trọng điểm, nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, khu dân cư, những nơi tập trung đông người, nơi diễn ra lễ hội trước trong và sau Tết.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của Sở Cảnh sát PCCC thành phố, Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an đặc biệt lưu ý đối với các cơ sở sản xuất, trong thời điểm Tết đang cận kề như hiện nay thì lượng hàng hóa sản xuất tăng cao và nguy cơ cháy nổ cũng tăng đột biến so với thường ngày. Vì vậy những người đứng đầu phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy tại cơ sở của mình, cụ thể phải tăng cường lực lương tuần tra canh gác để phát hiện sự cố cháy nổ, nhất là cần chú trọng vào thời điểm ngoài giờ làm việc và vào ban đêm. Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn nhấn mạnh:

Cháy không chỉ gây thiệt hại cho riêng một cá nhân, hộ gia đình nào mà ảnh hưởng đến những người chung quan cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nói chung. Bên cạnh đó nhiều vụ cháy còn gây thiệt hại lớn về vật chất cũng như ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Chính vì thế, mỗi người dân cũng như doanh nghiệp cần nhận thức rằng đảm bảo an toàn PCCC chính là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của chính mình, của cộng đồng xã hội để từ đó có trách nhiệm hơn trong công tác PCCC vốn đã được pháp luật quy định rất rõ ràng, cụ thể.