Tình hình đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và l/5 vẫn còn nhiều phức tạp
(VOH) - Hôm qua 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 1ễ 30/4 và l/5 thì cũng là lúc người dân từ các tỉnh đổ xô về thành phố để chuẩn bị bước và công việc như bình thường. Đáng chú ý là từ đầu giờ chiều, các tuyến đường cửa ngõ ra vào trung tâm TP đã bắt đầu tấp nập phương tiện giao thông các hoại nên dự báo tình hình ùn tắc, kẹt xe sẽ diễn ra tại đây. Chính vì vậy, thực hiện kế hoạch của Công an TP, của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, các đội, trạm cảnh sát giao thông quản lí các tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào TP đã tăng cường, bố trí 100% lực lượng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị để đảm bảo phương tiện lưu thông trên đường một cách an toàn. Tuy nhiên, tại khu vực huyện Bình Chánh và Quận Bình Tân, tình hình ùn ứ giao thông vẫn diễn ra. Nguyên nhân được xác định đó là ngoài việc người dân trở lại TP thì nơi đông có quá nhiều công trình thi công chiếm gần hết mặt đường của Quốc lộ 1A. Do vậy, dù làm việc hết sức cật lực và có kế hoạch từ trước nhưng vẫn không cứu giản được tình hình ùn tắc giao thông ở đây
Còn tại khu vực Xa lộ Hà Nội, đặc biệt là khu vực trước cổng Khu du lịch Suối Tiên, tình hình ùn tắc, kẹt xe thông những ngày lễ diễn ra hết sức phức tạp nhưng từ chiều hôm qua, khu vực này đã thông thoáng hơn. Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông số 2 đánh giá:
Còn tại khu vực Quốc lộ lA, Quốc lộ 13 trên địa bàn Quận Thủ Đức, cũng đã tạm thời thông thoáng hơn trước lễ do số lượng xe về TP rãi rác chứ không tập trung như trước. Trung tá Trần Như Sĩ, Đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 nhấn mạnh:
Còn theo ghi nhận của chúng tôi, tại Bến xe Miền Tây và Miền Đông, tháng ngày hôm qua bắt đầu đảng nghẹt khách từ các tỉnh về TP xuống xe tại đây. Theo thống kê, ở cả 2 bến xe này có trên 30.000 người về đến bến, tăng hơn 10% so với ngày thường. Tại các cổng vào bến xe miền Tây, miền Đông nườm nượp xe, tiếng còi inh ới xen lẫn là xe buýt rồi các bác tài xe ôm thi nhau bắt khách tại nên khung cảnh hỗn loạn tại khu vực trước và trong bến xe. Lãnh đạo các bến xe đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải dàm nhanh thủ tục để các xe dưới tỉnh nên quay đầu nhanh, không để tình trạng ứ đọng khách.
Như vậy, nhu cầu đi hại của người dân rất đông dịp trước và sau 1ễ đã gây ùn tắc giao thông nhiều nơi, đặc biệt /à cửa ngõ ra vào TP nhưng với việc rút kinh nghiệm xử 1í ùn tắc, kẹt xe tăng đợt trước 1ễ nên ngày hôm qua dù còn gặp khó khăn nhưng công tác xử 1í giao thông, trật tự an toàn giao thông cho người dân đi /ai đã đảm bảo tốt hơn./.
Minh Tâm