Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến trưa nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phối hợp với chính quyền địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 60.000 phương tiện với hơn 300.000 lao động biết diễn biến của bão Krosa để chủ động di chuyển phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn. Khu vực Bắc biển Đông, bao gồm Quần đảo Hoàng Sa có trên 180 phương tiện với gần 1.800 lao động. Khu vực giữa biển Đông có 178 phương tiện với hơn 1.300 người; các khu vực khác và neo đậu tại bến là 59.000 phương tiện với hơn 296.000 người.
Sáng nay, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức họp bàn các biện pháp ứng phó trước khi bão Krosa di chuyển vào biển Đông. Ngoài ra, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 257 phương tiện các loại sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Về các biện pháp ứng phó với bão Krosa, Ông Vũ Văn Tú, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nhấn mạnh:
Về tình hình hồ chứa thủy lợi và thủy điện, theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh hầu hết đã đầy nước, riêng hồ Sông Mực - Thanh Hóa tích vượt khoảng 1,5 mét so với mực nước quy định và hiện đang xả tràn. Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào hiện tại mới đạt khoảng 70% dung tích thiết kế; cá biệt có một số hồ chứa đã đầy nước như: Hoà Mỹ - Thừa Thiên Huế, Khe Tân, Thạch Bàn tỉnh Quảng Nam... Còn theo báo cáo nhanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam, hầu hết các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên do Tập đoàn quản lý đều đạt mực nước dâng bình thường hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện có 6 hồ thủy điện trong khu vực đang xả nước điều tiết.

*** Trước diễn biến phức tạp của bão Krosa, ngay chiều ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão Krosa; Ban chỉ đạo cũng đã có Công điện số 81 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành triển khai công tác ứng phó với bão.
Các Bộ: Y tế, Công an cũng có Công điện gửi các tỉnh, cơ quan liên quan chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân trú, tránh bão; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố như: Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, TP.HCM... có Công điện, thông báo chỉ đạo các huyện, thị và các Sở, Ban, Ngành thường xuyên theo dõi diễn biến và chủ động ứng phó với bão.

