
Sáng 23/11, tại Khu di tích lịch sử "Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ - tháng 9 năm 1940" diễn ra Lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ. Ảnh: TTXVN
Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ vào đêm 22 rạng sáng 23/11 năm 1940, cách đây 74 năm được xem là một bản hùng ca bi tráng nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Nam Kỳ nói chung và đảng bộ nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm nói riêng. Dù 74 năm trôi qua nhưng cho đến nay, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ vẫn còn nguyên giá trị và và có một ý nghĩa lịch sử sâu sắc làm bàn đạp tiến lên cho cuộc cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945. Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra với khí thế hừng hực tiến công thu hút đông đảo quần chúng nhân dân Hóc Môn tham gia. Mặc dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đã chứng tỏ ý chí, sức mạnh quật cường của quần chúng; chứng tỏ sự lớn mạnh, khả năng huy động và lãnh đạo quần chúng cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là cuộc khởi nghĩa có sự lãnh đạo toàn diện, triệt để của Đảng bộ huyện Hóc Môn, thể hiện được ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường và lòng dũng cảm hy sinh của các chiến sĩ cộng sản, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu quật khởi của nhân dân 18 thôn vườn trầu Hóc Môn - Bà Điểm. Qua cuộc khởi nghĩa này, quần chúng nhân dân càng thêm gắn bó với Đảng ta, càng thêm căm thù giặc Pháp sâu sắc và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Nêu bật ý nghĩa và phát huy truyền thống hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ trên quê hương Hóc Môn – Bà Điểm đang trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng là huyện anh hùng của Thành phố mang tên Bác, ông Nguyễn Cư, Bí thư huyện ủy Hóc Môn nhấn mạnh: “Khởi nghĩa Nam kỳ để lại bài học vô cùng sâu sắc, quý báu trong các giai đoạn cách mạng cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau. Thiết thực kỷ niệm 74 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn tiếp tục và phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức phấn đấu, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, cùng nhau xây dựng quê hương Nam kỳ khởi nghĩa, góp phần cùng cả nước xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đã đề ra”.
Truyền thống quê hương Nam kỳ khởi nghĩa luôn là mốc son chói lọi, mãi mãi là niềm tự hào sâu sắc, là bài học cách mạng vô giá để giáo dục cho các thế hệ thanh thiếu niên Hóc Môn hôm nay và mai sau học tập noi theo. Anh Trần Hớn Quang, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hóc Môn đại diện cho thế hệ trẻ huyện nhà nêu rõ: Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, thế hệ trẻ Hóc Môn hôm nay luôn trân trọng ghi nhớ và phấn đấu ra sức học tập, làm việc để cống hiến thật nhiều cho quê hương đất nước: “Bản thân và thế hệ trẻ may mắn sinh ra và lớn lên trong thời bình, độc lập. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bản thân và các bạn trẻ hiểu hơn về khó khăn và gian khổ, hy sinh của cha anh đi trước. Bản thân và thế hệ trẻ Hóc Môn sẽ cố gắng xây dựng cho mình một tư tưởng cao đẹp, đạo đức tốt để từ đó là động lực thúc đẩy ra sức học tập, rèn luyện trong lao động để xây dựng huyện nhà cũng như quê hương đất nước ngày càng phồn vinh hơn, tốt đẹp hơn”.
Phát huy tinh thần của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, không chỉ người dân Hóc Môn mà trong mỗi chúng ta hãy biến tinh thần bất diệt của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ thành hành động thiết thực, xứng đáng hơn nữa với quê hương khởi nghĩa Nam kỳ, với Nam bộ “ Thành đồng Tổ quốc”.
Dịp này, huyện ủy Hóc Môn cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30, 40, 50, 55 và 65 tuổi cho 23 đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ huyện và các xã, thị trấn.
Cũng trong sáng 23/11, tại Điểm di tích Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9-1940 ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT tổ quốc các xã Xuân Thới Đông - Tân Xuân và Trung Chánh đã tổ chức lễ giỗ các chiến sỹ Nam kỳ. Tại đây, 74 năm trước, Xứ ủy Nam Kỳ chọn làm nơi họp hội nghị và phát lệnh tổng khởi nghĩa vào tháng 9/1940, nay khu di tích này được xếp hạng và công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố./.

