Toàn cầu tham gia bảo vệ tầng ôzôn đoàn kết thế giới
(VOH) - Sáng 11/9, Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến kế hoạch loại trừ các chất làm suy giảm tầng Ôzon với chủ đề “ Toàn cầu tham gia bảo vệ tầng ôzôn đoàn kết thế giới”, nhân dịp ngày Quốc tế bảo vệ tầng ôzôn 16/9.
Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư Montreal về cam kết loại trừ các chất làm suy giảm tầng Ôzôn, bảo vệ tầng khí quyển của trái đất vào năm 1994. Theo đó, từ năm 2010, Việt Nam bắt đầu cắt giảm việc sử dụng các nhóm chất làm suy giảm tầng ozone như CFC, HCFC..., chủ yếu được dùng trong công nghiệp làm lạnh, điều hòa không khí, tấm lợp cách nhiệt… Đến năm 2025, Việt Nam phải giảm 67,5% mức tiêu thụ. Trong những năm qua, Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các trang thiết bị sử dụng công nghệ lạnh, từng bước đưa vào sử dụng các công nghệ hiện đại và an toàn cho môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng các chất làm lạnh và điều hòa không khí tăng đã kéo theo việc sử dụng nhiều hơn mức tiêu thụ các chất HCFC, CFC. Muốn loại trừ hoàn toàn các chất trên phải mất gần 20 năm, đòi hỏi nguồn kinh phí cao, trong khi hiện nay, khoa học vẫn chưa tìm ra các chất thay thế an toàn cho con người và môi trường. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, cho biết:
Mỹ Trang
